Thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu người về từ TP.HCM phải cách ly tại nhà 7 ngày

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 08/07/2021 08:12 AM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ca nhiễm đang tăng nhanh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BRVT) đã yêu cầu người về/ đến từ TP.HCM phải cách ly tại nhà, nơi cư trú 7 ngày.
Bình luận 0

Sáng 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh BRVT cho biết vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 1 ca là con trai của bệnh nhân số 18775 (ở ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc). 

BRVT: Thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, “khẩn” yêu cầu người về từ TP.HCM phải cách ly tại nhà 7 ngày - Ảnh 1.

Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nhiều ca dương tính thông qua test nhanh tại chốt kiểm soát (Ảnh: Nha Mẫn)

2 ca phát hiện tại chốt kiểm soát liên ngành trên QL51 (đoạn qua khu vực thị xã Phú Mỹ) là bà Đ.T.H, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ và bà N.T.L (xã Phước Hưng, huyện Long Điền), đều là tiểu thương. Ca còn lại là bà B.T.N.L cũng là tiểu thương ở đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu.

BRVT: Thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, “khẩn” yêu cầu người về từ TP.HCM phải cách ly tại nhà 7 ngày - Ảnh 2.

Kiểm soát chặt phương tiện, người về/ đến từ TP.HCM và buộc cách ly tại nhà 7 ngày (Ảnh: Nha Mẫn)

Như vậy, tính đến sáng 8/7, tỉnh BRVT đã ghi nhận 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hầu hết các ca nhiễm bệnh đều phát sinh trong cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh BRVT đã ký công văn hỏa tốc số 8167 gửi các sở, ngành, địa phương về việc tiếp nhận người từ TP.HCM về BRVT.

BRVT: Thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, “khẩn” yêu cầu người về từ TP.HCM phải cách ly tại nhà 7 ngày - Ảnh 3.

Lực lượng bộ đội Biên phòng cũng kiểm soát chặt, yêu cầu ngư dân khai báo y tế đầy đủ (Ảnh: Nha Mẫn)

Theo đó, UBND tỉnh BRVT yêu cầu nguời về/đến BRVT từ TP.HCM phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 7 ngày tiếp theo, áp dụng từ ngày 8/7.

Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, người về từ TP.HCM phải hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. 

Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem