Thêm hai người bị buộc tội trong vụ 53 di dân thiệt mạng ở Texas

Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 30/06/2022 14:09 PM (GMT+7)
Thêm hai người bị buộc tội sau cái chết của 53 nạn nhân trong chiếc xe container được tìm thấy ở San Antonio, Texas, Mỹ.
Bình luận 0
Thêm hai người bị buộc tội trong vụ 53 di dân thiệt mạng ở Texas - Ảnh 1.

Người được cho là tài xế của chiếc xe tải chở hàng chục người di cư, được giới chức nhập cư Mexico xác định là "Homero", lái xe qua một trạm kiểm soát an ninh ở Laredo, Texas, bức ảnh được cung cấp cho Reuters ngày 29/6/2022. Ảnh: Reuters

Hôm 29/6, Homero Zamorano Jr., 45 tuổi, cư trú ở Pasadena, Texas, bị bắt với cáo buộc hình sự liên quan đến hoạt động buôn người dẫn đến tử vong, theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ).

Trong khi đó, Christian Martinez, 28 tuổi, bị bắt hôm 28/6 tại Palestine, Texas. Martinez bị buộc tội âm mưu vận chuyển người di cư trái phép dẫn đến tử vong, DOJ cho biết.

Nếu bị kết tội, cả hai sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân, hoặc có thể là tử hình, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Hai người đàn ông khác bị nghi ngờ có liên quan đến vụ buôn lậu chết người, cả hai đều mang quốc tịch Mexico, đã bị buộc tội hôm 28/6 tại tòa án liên bang Mỹ với tội danh nhập cư bất hợp pháp khi đang sở hữu súng. Một thẩm phán liên bang ở San Antonio đã ra lệnh giam giữ họ để đối mặt với phiên điều trần sơ bộ được ấn định vào ngày 1/7.

Hôm 27/6, chiếc xe tải chở những di dân từ Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador, được phát hiện bị bỏ rơi tại một khu công nghiệp hoang vắng gần đường cao tốc ở ngoại ô San Antonio, Texas.

Nhiệt độ tại khu vực ngày hôm đó đã tăng cao tới 39,4 độ C, các nhà chức trách cho biết không tìm thấy nguồn nước hoặc điều hòa không khí hoạt động bên trong rơ-moóc chở hàng. Theo lực lượng chức năng có mặt đầu tiên tại hiện trường, không ai bên trong xe kéo còn tỉnh và chỉ có khoảng một chục người vẫn đang thở.

Một nửa số nạn nhân thiệt mạng là người Mexico. 11 người, bao gồm cả trẻ vị thành niên, đang phải nhập viện. Trong số các nạn nhân còn có 14 người Honduras, 7 người Guatemala và 2 người Salvador, theo một quan chức Mexico. Quốc tịch của một số nạn nhân còn lại vẫn chưa được xác định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem