Thêm hơn 4.000 người trên thế giới chết vì COVID-19, Việt Nam không có ca mắc mới

Diệu Thu  Thứ sáu, ngày 22/05/2020 06:31 AM (GMT+7)
Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 22/5, đã 36 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Bình luận 0

Bộ Y tế cho biết, đến 6h ngày 22/5, thế giới ghi nhận 5.173.436 ca nhiễm trong đó có 333.162 ca tử vong. 

Trước đó, lúc 6h ngày 21/5, thế giới ghi nhận 5.075.991 ca mắc trong đó có  329.112 ca tử vong.

Như vậy, sau một ngày số ca tử vong trên thế giới tăng 4.050 ca. 

Về tình hình COVID-19 trong nước, Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h ngày 22/5, Việt Nam có tổng cộng 324 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.744, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 266

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.726

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.752

img

Biểu đồ diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam (nguồn: Bộ Y tế)

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

- Số ca dương tính với SARS-CoV-2: 50 ca. 

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) ngày 21/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp và nhấn mạnh: Mặc dù những ngày qua, rất nhiều tổ chức quốc tế chúc mừng Việt Nam chiến thắng dịch COVID-19 nhưng chúng ta vẫn chưa chiến thắng, mà mới kiểm soát tốt dịch bệnh. Cuộc chiến này còn rất dài và Việt Nam vẫn đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trong công tác phòng, chống dịch. Thậm chí giai đoạn này còn có phần khó hơn, bởi sau thời gian dài không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, nên người dân có tâm lý buông lỏng. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không được có tâm lý xả hơi.

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới hết sức phức tạp, khó lường. Vừa qua, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca bệnh xâm nhập vào trong nước. Thời gian tới chúng ta vẫn phải lo chống đỡ với COVID-19.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem