Thêm lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 số 749 ở Quảng Trị, có dự đám cưới

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 07/08/2020 18:06 PM (GMT+7)
Bệnh nhân mắc Covid-19 số 749 ở tỉnh Quảng Trị vừa được công bố thêm lịch trình di chuyển, có dự một đám cưới vào ngày 21/7.
Bình luận 0

Chiều 7/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân mắc Covid-19 số 749 - H.T.H (27 tuổi, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh, Quảng Trị) vừa có thêm lịch trình di chuyển, đó là dự đám cưới ở huyện Vĩnh Linh.

Thêm lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 số 749 ở Quảng Trị, có dự đám cưới - Ảnh 1.

Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh - nơi cư trú của bệnh nhân 749 đã được phỏng toả.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 17/7, bệnh nhân từ Vĩnh Linh vào Đà Nẵng bằng xe khách.

Khoảng 20h-21h cùng ngày, bệnh nhân đến khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để thăm chị gái đang điều trị tại đây.

Sau 21h, bệnh nhân đến nhà trọ của em trai tại đường Lê Công Kiều, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Ngày 18/7, bệnh nhân từ Đà Nẵng về TP.Huế bằng xe khách, sau đó đến phòng khám răng Pháp Việt (đường Hai Bà Trưng – TP.Huế). Sau đó, bệnh nhân đi ăn cùng bạn và về huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bằng xe máy cùng bạn.

Từ 18h-19h30 cùng ngày, bệnh nhân ăn tối tại quán Bến Đợi, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh.

Từ ngày 20-26/7, bệnh nhân đi làm bình thường tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.

Ngày 20/7, bệnh nhân công tác tại các trạm y tế thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Thái.

Từ 10h30 đến 12h ngày 21/7, bệnh nhân dự đám cưới nhà ông N.V.Đ (trú xóm 4, thôn Hoà Bình, xã Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh).

Ngày 26/7, bệnh nhân tham gia dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn cùng Đoàn thanh niên Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh và Công an huyện Vĩnh Linh.

Từ ngày 27/7, bệnh nhân bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà đến ngày 1/8 thì được cách ly tập trung và chuyển cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi vào cùng ngày.

Được biết, từ 22h ngày 6/8, tỉnh Quảng Trị đã phong toả thôn Đơn Duệ, nơi cư trú của bệnh nhân 749, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cơ sở 2 – nơi bệnh nhân 749 công tác, phong toả tổ 5A, khu phố 1, phường Đông Lễ, TP.Đông Hà – nơi cư trú của bệnh nhân 750 – là bạn của bệnh nhân 749. Hai bệnh nhân này có tiếp xúc gần với nhau.

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang cách ly tập trung 310 trường hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem