Thêm một ứng viên da màu rút lui khỏi đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ 2020

03/01/2020 11:52 GMT+7
Julian Castro, ứng viên đề cử tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2020 của Đảng Dân chủ mới đây đã tuyên bố rút khỏi đường đua tranh cử sau khi bị lu mờ bởi loạt ứng viên sáng giá hơn.
Thêm một ứng viên da màu rút lui khỏi đường đua tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 - Ảnh 1.

Ứng viên đề cử tranh cử Tổng thống 2020 của Đảng Dân chủ - ông Julian Castro

Julian Castro, người gốc nhập cư Mexico mới đây vừa tuyên bố kết thúc sớm chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ hôm 2/1 sau khi bị hàng loạt ứng viên Đảng Dân chủ nổi tiếng theo tư tưởng tự do như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders từ Vermont và Elizabeth Warren từ Massachusetts lu mờ. Trước đó, Castro từng giữ chức Bộ trưởng Bộ phát triển Nhà và Đô thị của nước Mỹ.

Trước đó, Julian Castro từng được đánh giá là ngôi sao đang lên của Đảng Dân chủ, từng được bà Hillary Clinton đánh giá là đối thủ nặng ký trong đường đua vào Nhà Trắng hồi năm 2016. Ông Castro đã bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2020 từ tháng 12/2018, nhưng rồi thừa nhận đây không phải thời điểm thích hợp để ông có thể giành được đề cử của Đảng Dân chủ.

Kết quả cuộc thăm dò do Đảng Dân chủ tổ chức đã chỉ ra ông Julian Castro ít khi giành được tỷ lệ ủng hộ lớn hơn 2%. Đáng chú ý, tỷ lệ ủng hộ Castro của bang Iowa, tiểu bang đầu tiên tiến hành bầu cử, hiện ở mức rất thấp. Tại bang Nevada, nơi ông Castro ký thác nhiều hy vọng, tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho ông cũng chỉ xấp xỉ 1% trong nhiều tháng.

Sự rút lui của Castro khỏi đường đua tranh cử cũng chính là sự rời đi người gốc Mỹ Latinh cuối cùng trên chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng. Điều này đã làm dấy lên những cuộc tranh luận và chỉ trích Đảng Dân chủ, khi đa số ứng viên đề cử của Đảng này đều là người da trắng.

Động thái dừng chiến dịch tranh cử được ông Castro đưa ra chỉ chưa đầy 30 ngày sau khi thượng nghị sĩ da màu Kamala Harris của bang California cũng đưa ra một quyết định tương tự. Julian Castro đã giành những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những người ủng hộ chiến dịch tranh cử của mình bằng một bài viết tri ân trên Twitter.

Nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ trong đó có Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành những thông điệp có cánh cho Julian Castro sau tin ông này rút khỏi cuộc đua tranh cử. Ông Biden lên tiếng khen ngợi Castro vì đã lãnh đạo cuộc vận động tranh cử của mình với tất cả trái tim và sự duyên dáng, trong khi ứng viên tranh cử Bernie Sanders thì ủng hộ những luận điệu tranh đấu vì một hệ thống luật pháp nhập cư nhân đạo của Castro. Ứng viên tư tưởng tự do Elizabeth Warren cũng gửi lời cảm ơn đến Castro về những tiếng nói mạnh mẽ cho nền dân chủ, khẳng định rằng sự quyết đoán và duyên dáng là hai nhân tố giúp Castro giành được niềm tin từ công chúng. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục