Thêm nhiều trường hợp bổ nhiệm sai quy định tại Đại học Y dược TP.HCM

Quang Phương Thứ hai, ngày 17/05/2021 15:31 PM (GMT+7)
Sau khi Dân Việt đăng tải bài viết liên quan việc trường Đại học Y Dược TP.HCM bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng sai quy định, Bộ Y tế đề nghị thu hồi 2 quyết định trên, phóng viên tiếp tục phát hiện thêm nhiều người tại trường đã được bổ nhiệm sai quy định.
Bình luận 0

Trước việc Đại học Y dược TP.HCM bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng là ông Ngô Quốc Đạt và ông Hà Mạnh Tuấn sai quy định, Bộ Y tế đề nghị trường thu hồi 2 quyết định nói trên và có biên bản kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế trước ngày 15/5. Tuy nhiên, đến nay, Trường vẫn chưa thực hiện việc thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng này.

Vẫn chưa thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng

Trả lời một số tờ báo, ông Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết: "Sau đề nghị của Bộ Y tế, nhà trường rất cầu thị sửa đổi và đang trong quá trình xử lý, đồng thời chờ quy chế mẫu Bộ Y tế ban hành để thực hiện".

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, Bộ Y tế không ban hành quy chế mẫu. Theo tài liệu tại buổi làm việc ngày 29/4 giữa Bộ Y tế và trường Đại học Y dược TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế nói: "Mô hình hội đồng trường là mô hình rất mới nên tôi mong muốn xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động mẫu để giúp cho các trường có định hướng tốt nhất trong việc triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức này".

Thêm nhiều trường hợp bổ nhiệm sai quy định tại Trường ĐH Y dược TP.HCM - Ảnh 1.

Trường Đại học Y dược TP.HCM. Ảnh: internet

"Trong cuộc họp với các trường đại học do Bộ trưởng chủ trì, tôi đã báo cáo việc xây dựng quy chế tổ chức hoạt động là công việc rất khó nên muốn Vụ Tổ chức cán bộ và các trường sẽ cùng làm. Mục đích của việc xây dựng quy chế tổ chức hoạt động mẫu là để làm rõ mối quan hệ giữa hội đồng trường – Ban Giám hiệu – Đảng ủy. Tuy nhiên, các trường cho rằng việc xây dựng quy chế mẫu là không cần thiết, trường có thể tự xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của mình, do vậy, Bộ trưởng đã quyết định Bộ Y tế sẽ không ban hành quy chế mẫu. Vụ Tổ chức cán bộ nhất trí với việc này", ông Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Cũng tại buổi làm việc này, ông Sơn nêu ý kiến trường hợp bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Hà Mạnh Tuấn là không đúng, không đáp ứng tiêu chuẩn được nêu ra trong quy chế tổ chức hoạt động của trường. 

Ông Sơn ý kiến: "Theo quy trình bổ nhiệm do trường ban hành thì hiệu trưởng đề xuất chủ trương bổ nhiệm phó hiệu trưởng với Hội đồng trường. Sau khi Hội đồng trường thống nhất thì Hội đồng trường sẽ xin chủ trương từ Đảng ủy. Tuy nhiên trong thực tế việc này không thực hiện đúng như quy trình trường đã ban hành. Đảng ủy đề xuất việc bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng".

"Chúng tôi rất chia sẻ với các trường, tuy nhiên, chúng ta cần mạnh dạn chấp nhận cái sai. Nếu nhà trường đồng ý với kết luận của Tổ công tác thì đề nghị báo cáo cấp ủy lãnh đạo để tự thu hồi quyết định, báo cáo kết quả với lãnh đạo Bộ. Trường hợp nhà trường không tự thu hồi quyết định, Bộ Y tế sẽ có văn bản yêu cầu trường thu hồi quyết định bổ nhiệm", ông Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Bổ nhiệm người hết tuổi

Các tài liệu thu thập được chứng minh bà Châu Ngọc Hoa (SN 1959, nguyên Phó hiệu trưởng Nhà trường) thôi giữ chức Phó hiệu trưởng năm 2015. Sau đó, ngày 1/11/2016, bà Hoa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội khi bà Hoa 57 tuổi). Quyết định (số 4228/QĐ-ĐHYD, năm 2016) bổ nhiệm do ông Trần Diệp Tuấn (lúc đó là Hiệu trưởng) ký. Việc bổ nhiệm lại này trái với Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. 

Ngoài chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, bà Hoa hiện nay còn là Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thêm nhiều trường hợp bổ nhiệm sai quy định tại Trường ĐH Y dược TP.HCM - Ảnh 3.

Bà Châu Ngọc Hoa được Bộ Y tế xác định là trường hợp bổ nhiệm lại không đúng quy định về độ tuổi. Ảnh: Quang Phương.

Trong thư gửi đến các cơ quan chức năng, cán bộ, giảng viên trường đề nghị các đơn vị chức năng thanh tra việc bổ nhiệm bà Hoa, thu hồi tiền lương, tiền phúc lợi, tiền phụ cấp đã trả cho bà Hoa trong các năm qua.

Theo tài liệu phóng viên có được, tại buổi làm việc ngày 23/3 vừa qua giữa Bộ Y tế và Trường ĐH Y dược TP.HCM về kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cho biết: "Qua kiểm tra một số hồ sơ bổ nhiệm phát hiện có sai sót trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Trường hợp bà Châu Ngọc Hoa là không đúng quy định về độ tuổi. Trường hợp này Đoàn kiểm tra năm 2018 đã yêu cầu nhà trường xử lý theo quy định, tuy nhiên đến năm 2020 đơn vị vẫn chưa thực hiện".

Ngoài ra, cán bộ, giảng viên cũng bức xúc khi ngày 19/3/2020, ông Trần Diệp Tuấn (lúc đó là Hiệu trưởng) ký Quyết định (Quyết định số 586/QĐ-ĐHYD, tháng 3/2020) giao nhiệm vụ cho ông Hồ Thông Minh – Quyền Phó Văn phòng Khoa Y, nhiệm vụ tham gia công tác quản lý tại Phòng Quản trị giáo tài… Trường hợp ông Hồ Thông Minh là bổ nhiệm người chưa được tuyển dụng.

Ngày 17/5, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Trần Diệp Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Trường nhưng ông không nghe điện thoại, nhắn tin không trả lời.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tại Đại học Y dược TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem