Thêm nhiều tuyến xe buýt trung chuyển khách từ sân bay Tân Sơn Nhất

Hồng Trâm Thứ sáu, ngày 04/11/2022 14:45 PM (GMT+7)
Để giảm tải áp lực ùn tắc, 17 tuyến xe buýt loại từ 10 chỗ đến 30 chỗ sẽ trung chuyển khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến nhiều địa điểm là khu đô thị, bến xe…
Bình luận 0

Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (QLGTCC) TP.HCM đã lên phương án tổ chức nhiều tuyến xe buýt vòng sân bay Tân Sơn Nhất, trung chuyển hành khách.

Theo đó, bên cạnh 2 tuyến xe buýt lộ trình sân bay Tân Sơn Nhất - công viên Hoàng Văn Thụ - công viên Gia Định và sân bay Tân Sơn Nhất - công viên Hoàng Văn Thụ - bến xe buýt Tân Phú, cơ quan quản lý đang nghiên cứu thêm 17 tuyến mới.

Thêm nhiều tuyến xe buýt trung chuyển khách từ sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Việc tăng cường tuyến xe buýt trung chuyển khách từ sân bay Tân Sơn Nhất góp phần giảm ùn tắc. Ảnh: H.T

Cụ thể, Liên danh vận chuyển quốc tế Hải Vân - đơn vị thực hiện Đề án thí điểm cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đến các trung tâm đô thị, trung tâm du lịch thành phố đã trình Sở Giao thông Vận tải TP.HCM lộ trình các tuyến xe bus đưa vào khai thác.

Theo đó, đơn vị này dự kiến đưa vào phục vụ 17 tuyến xe bus vòng kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đi đến nhiều địa điểm là khu đô thị, bến xe, trải đều nhiều quận, huyện, đặc biệt có 4 tuyến đi đến bến xe Miền Đông mới. Loại xe đưa vào khai thác từ 10 chỗ đến 30 chỗ.

Theo đơn vị khai thác, vị trí bố trí các điểm dừng, đón trả khách sẽ sử dụng các trạm dừng xe buýt dọc tuyến đã có sẵn. Nhiều điểm cuối tuyến là các khu đô thị, khu dân cư, chung cư… dễ dàng để người dân tiếp cận.

Thêm nhiều tuyến xe buýt trung chuyển khách từ sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Hành khách đón xe tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Trước đó, nhằm hạn chế tình trạng bát nháo của taxi, xe công nghệ đón trả khách trong sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã khôi phục các tuyến xe bus như 152, 109. Ngoài ra, việc triển khai các tuyến xe buýt vòng nhằm trung chuyển khách từ sân bay ra trung tâm, các quận, huyện cũng được đề nghị đơn vị có năng lực thực hiện đề án.

Sân bay Tân Sơn mỗi ngày đón gần 100.000 lượt khách đến và đi. Trong một số dịp cao điểm, số lượng khách tăng cao lên đến 120.000 lượt/ngày. Điều này đã khiến xe taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng... phục vụ không đáp ứng đủ gây nên tình trạng ùn ứ. Việc tăng cường xe buýt phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất được đánh giá là giải pháp cần thiết để giải tỏa số lượng lớn hành khách.

Cụ thể xe buýt vòng sân bay Tân Sơn Nhất gồm các tuyến:

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - quận 1 - bến xe Miền Đông mới;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - chợ Thủ Đức - bến xe Miền Đông mới;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - Phước Long B - bến xe Miền Đông mới;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - Đảo Kim Cương;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - quận 1 (trạm trung chuyển Hàm Nghi);

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - quận Bình Thạnh;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - quận 5 - bến xe Miền Tây;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - quận 11 - bến xe Miền Tây;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - KDC Trung Sơn - quận 7;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Mỹ Hưng - quận 7;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - quận 8;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - quận 12;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - huyện Hóc Môn;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - huyện Bình Chánh;

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - TP.Thủ Đức (Thảo Điền);

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - TP.Thủ Đức (An Phú);

Tuyến sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe Miền Đông cũ - Bến xe Miền Đông mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem