Thêm yêu thương bù đắp những tổn thương…

Quốc Hải Thứ ba, ngày 16/03/2021 11:58 AM (GMT+7)
Sáng nay (16/3), Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam -PVN) Lê Mạnh Hùng đã đến tham dự Lễ bàn giao tiện ích cho Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau. Đây là nơi PVN đã giao Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) hỗ trợ mái che và những tiện ích khác trong suốt nhiều năm qua…
Bình luận 0

Việc bàn giao mái che Khu E và Khu Y cho Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau đã tạo ra không gian vui chơi sinh hoạt ngoài trời cho những người bệnh, góp phần nối dài thêm những sẻ chia trước đây, thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp với địa phương và tấm lòng với những người không may khiếm khuyết.

Thêm yêu thương bù đắp những tổn thương… - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc PetroVietnam Lê Mạnh Hùng trao quà cho bà con bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau (Ảnh: Quốc Hải)

Có mặt trong buổi lễ, nhiều cô, chú đang điều trị tại trung tâm rung rưng nói: "Tui cảm ơn Lãnh đạo nhiều lắm. Có thêm cái mái che này đi ra đi vô đỡ nắng biết bao nhiêu. Tụi tui ở trong này tốt lắm, được cán bộ quan tâm chăm sóc, lâu lâu có đoàn thăm rồi cho quà bánh nữa, rất vui luôn…".

Ông Nguyễn Văn Biên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau, xúc động: "Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng 354 người bệnh. Từ khi thành lập đến nay, PetroVietnam nói chung, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau luôn dành sự quan tâm đặc biệt, góp phần xây dựng trung tâm khang trang hơn, đủ tiện nghi hỗ trợ bệnh nhân tốt nhất".

Cụ thể, theo ông Biên, từ năm 2015 đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhiều lần hỗ trợ xây nhà, cănteen, tặng máy giặt công nghiệp… Dịp lễ, tết đến thì cũng ghé Trung tâm để thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân khiến cho nhiều bệnh nhân như được tiếp thêm sức mạnh để dần hồi phục.

Phát biểu tại buỗi lễ, Tổng Giám đốc PetroVietnam Lê Mạnh Hùng, chỉ ngắn gọn: "Tinh thần tương thân tương ái là truyền thống tốt đẹp suốt 60 năm qua của ngành Dầu khí Việt Nam. Tôi muốn tập thể CB-NV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các công ty thành viên cùng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, xứng đáng với tinh thần của ngành dầu khí".

Thêm yêu thương bù đắp những tổn thương… - Ảnh 3.

Dịp này, Tập đoàn cũng hỗ trợ thêm cho trung tâm một máy lạnh và trang phục cho các bệnh nhân tại đây...

Chia sẻ thêm về những đóng góp của PetroVietnam nói chung, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau nói riêng trong các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Tổng Giám đốc PetroVietnam Lê Mạnh Hùng, cũng vui mừng thông báo đến bà con về những thành tích cụm khí điện đạm nói chung và Phân bón Cà Mau nói riêng đạt được trong suốt 10 năm qua.

"Ngoài việc kinh doanh hiệu quả, nộp ngân sách cho tỉnh nhà lũy kế đến nay đạt 16.500 tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí cũng không quên thực hiện trách nhiệm của mình với người dân Cà Mau. Đó là những công trình trường học, trạm y tế, để cùng với chính quyền địa phương chăm lo giáo dục và sức khỏe ban đầu cho bà con.

Song song đó là định hướng dài lâu chăm lo cho thế hệ trẻ bằng những chương trình xây dựng tủ sách, tham quan hướng nghiệp cho sinh viên và trao những suất học bổng nghĩa tình không để cho sinh viên cầu tiến phải bỏ học", ông Hùng nói.

Tấm chân tình đó thể hiện bằng những con số, tổng giá trị 201 tỷ đồng trong 10 năm qua là mình chứng cho những gì khí điện đạm Cà Mau đồng hành với tỉnh - là cách tri ân thiết thực nhất với nghĩa tình quê hương.

Thêm yêu thương bù đắp những tổn thương… - Ảnh 3.

Chương trình đối thoại mang chủ đề "Tuổi trẻ Dầu khí tiếp bước truyền thống, phát huy văn hoá Petrovietnam" giữa lãnh đạo tập đoàn và các đoàn viên thanh niên của Tập đoàn, các công ty trực thuộc... (Ảnh: Quốc Hải)

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng khẳng định, để đạt được những thành công của các đơn vị, Tập đoàn đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của bà con nhân dân trên cả nước. Để tri ân những tình cảm đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đảng, Chính phủ giao phó, hàng năm, Tập đoàn đều thực hiện các hoạt động thiện nguyện, cùng với các cấp chính quyền địa phương chung tay chia sẻ, hỗ trợ bà con từng bước thay đổi tích cực diện mạo kinh tế xã hội địa phương.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đoàn cũng tham gia khánh thành 3 nhà đại đoàn kết tại huyện U Minh. Đây cũng là những công trình vì công đồng tại địa phương do PetroVietnam, cùng các đơn vị thành viên đóng góp, xây dựng.

Trong buổi sáng nay, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam -PVN) Lê Mạnh Hùng cũng tham gia chương trình đối thoại mang chủ đề "Tuổi trẻ Dầu khí tiếp bước truyền thống, phát huy văn hoá Petrovietnam", do Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021) và kỷ niệm 10 năm hoàn thành Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau.

Chương trình được trực tuyến tại 5 điểm cầu, các đoàn viên, thanh niên trông toàn Tập đoàn đã đặt câu hỏi về hướng đi sắp tới của Tập đoàn, cùng những sứ mệnh, những khó khăn và quyết tâm vượt qua khó khăn, hướng đến mục tiêu năm 2035 là sẽ xây dựng Petrovietnam trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước và khu vực hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, đồng bộ trong tất cả các khâu, có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực lực khoa học công nghệ, đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn trong nước và quốc tế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem