Thí sinh gãy chân được Giám đốc Sở đưa vào phòng thi tuyển lớp 10

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 02/06/2023 10:21 AM (GMT+7)
Sau vụ tai nạn, thí sinh gãy chân nhưng vẫn có nguyện vọng được dự thi kỳ tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 nên được Hội đồng thi tạo điều kiện.
Bình luận 0

Sáng 2/6, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận, trên địa bàn vừa có thí sinh bị gãy chân do tai nạn giao thông và được tạo điều kiện dự thi tuyển sinh lớp 10 ở phòng riêng, dưới sự giám sát của công an.

Thí sinh gãy chân được Giám đốc Sở đưa vào phòng thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ công an đích thân đưa thí sinh gãy chân Bùi Phan Đức Tiến vào phòng thi. Ảnh: T.N

Theo đó, đầu giờ sáng 2/6, các thí sinh tại tỉnh Quảng Trị bước vào làm bài thi môn Toán của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thí sinh tên Bùi Phan Đức Tiến (học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, TP Đông Hà) trên đường đến điểm thi thì gặp tai nạn giao thông.

Sau tai nạn, thí sinh bị gãy chân. Nguyện vọng của Tiến là được dự thi, phụ huynh của em cũng có cam kết, và mong muốn hội đồng thi tạo điều kiện cho em được tham gia thi.

Thí sinh gãy chân được Giám đốc Sở đưa vào phòng thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 2.

Thí sinh bị gãy chân được tạo điều kiện thi ở phòng riêng, dưới sự giám sát của lực lượng công an, y tế. Ảnh: P.V

Ban chỉ đạo kỳ thi đồng ý cho Tiến dự thi. Sau khi em được chăm sóc y tế, rồi tham gia thi ở phòng riêng bằng đề thi dự phòng dưới sự giám sát của cán bộ y tế, công an. Bên cạnh đó, hội đồng thi cũng bố trí 1 xe cứu thương trực ở điểm thi này.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023- 2024, tại tỉnh Quảng Trị có hơn 9.600 thí sinh với 29 hội đồng thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem