Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 bị loại vì gian lận, nói xấu đối thủ

P.N (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 01/10/2020 11:28 AM (GMT+7)
Chayathanus Cheraim Saradatta bị một nhà tài trợ Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 tố gian lận. Phía ban tổ chức tung ra bằng chứng chứng minh cô có hành vi nói dối, khiến cô buộc phải từ bỏ ước mơ chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.
Bình luận 0

Vừa qua, truyền thông Thái Lan đăng tải thông tin liên quan đến Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 gây xôn xao dư luận. Cụ thể, một nhà tài trợ của cuộc thi tố Chayathanus Cheraim Saradatta có hành vi gian lận. Cô được thành viên trong ban tổ chức cho biết trước câu hỏi.

Theo Angelopedia, người quản lý Khun Kent của Chayathanus Cheraim Saradatta là một thành viên nằm trong ê-kíp tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Trước lời cáo buộc từ phía nhà tài trợ, Chayathanus Cheraim Saradatta đã tổ chức một buổi họp báo. Tại đây, cô khẳng định đã không còn làm việc với Khun Kent.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 bị loại vì gian lận, nói xấu đối thủ - Ảnh 1.

Chayathanus Cheraim Saradatta tuyên bố nhờ luật sư kiện nhà tài trợ Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 vì tội vu khống.

Để chứng minh mình không gian lận, Chayathanus Cheraim Saradatta tuyên bố sẽ nhờ luật sư kiện nhà tài trợ. Nhân đây, người đẹp thể hiện sự quyết tâm khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020: "Tôi bắt đầu với các bạn trên hành trình này nên cũng muốn kết thúc cùng họ".

Ngày 30/9, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy Chayathanus Cheraim Saradatta nói dối. Giám đốc điều hành cuộc thi là bà Piyaporn Sankosik cho biết tất cả các thí sinh đều phải thực hiện đúng quy định trong hợp đồng đã ký. Trong đó, ban tổ chức đưa ra quy định không được đưa người ngoài vào làm cố vấn. Nếu thí sinh vi phạm, ban tổ chức có quyền loại. Chayathanus Cheraim Saradatta đã vi phạm quy định trên.

Tờ NationThailand đăng tin bà Piyaporn Sankosik đang nắm giữ đoạn clip được cắt ra từ camera an ninh. Đoạn clip đó cho thấy Chayathanus Cheraim Saradatta đã đưa quản lý vào ba cuộc họp.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 bị loại vì gian lận, nói xấu đối thủ - Ảnh 3.

Bà Piyaporn Sankosik (giữa) tung bằng chứng cho thấy Chayathanus Cheraim Saradatta nói dối và nói xấu đối thủ.

Bà Piyaporn Sankosik chia sẻ với truyền thông Thái Lan như sau: "Saradatta nói sẽ có quản lý riêng đến gặp tôi. Tôi rất bất ngờ khi người đó là nhân viên của chúng tôi. Saradatta than không khỏe, nhưng vẫn muốn thi. Cô ấy không tham gia các hoạt động, nhưng muốn vào chung kết vì đã chuẩn bị hết trang phục".

Bà còn công khai đoạn trò chuyện giữa Chayathanus Cheraim Saradatta và quản lý riêng. Đoạn trò chuyện này còn cho thấy Chayathanus Cheraim Saradatta đã có hành vi chế giễu các thí sinh khác bằng từ ngữ khó nghe. Nhân đây, đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan phủ nhận thông tin Chayathanus Cheraim Saradatta được cho biết trước câu hỏi.

Cuối cùng, bà Piyaporn Sankosik đưa ra hình phạt dành cho Chayathanus Cheraim Saradatta: "Chúng tôi cho Saradatta cơ hội tự bỏ cuộc. Nếu ra đi lúc này, cô ấy sẽ có cơ hội thi lại năm sau. Đây không phải quyết định vô tâm, nhưng tôi phải duy trì quy tắc để giữ uy tín".

Ít giờ sau, trên sóng truyền hình, Chayathanus Cheraim Saradatta thừa nhận mình đã nói dối và bêu xấu các cô gái khác. Cô ngậm ngùi chấp nhận hình phạt của ban tổ chức và gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem