Thị trường hoa Tết Đà Nẵng sôi động, người trồng hoa phấn khởi “trúng mùa, được giá”
Tại các vườn hoa ở vùng Tây An, xã Duy Xuyên thương lái và khách hàng liên tục đến tham quan, đặt mua. Nhiều hộ trồng hoa cho biết, ngay từ đầu tháng Chạp, phần lớn sản lượng hoa đã được đặt cọc trước.

Gia đình chị Trần Thị Thu là một trong những hộ trồng hoa quy mô lớn tại đây. Vụ Tết năm nay, chị trồng hơn 50.000 chậu hoa các loại như cúc mâm xôi, mai địa thảo, dạ yến thảo, sao băng…. Nhờ thời tiết thuận lợi, hoa nở đều, đẹp, đúng thời điểm nên gần 90% số hoa đã được thương lái đặt mua sớm.

“Trồng hoa Tết cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Ngoài ra, tôi còn tạo việc làm cho lao động địa phương trong những tháng cao điểm. Mong rằng thời gian tới, chính quyền tiếp tục hỗ trợ vốn vay để bà con yên tâm mở rộng sản xuất...”, chị Thu chia sẻ.

Không chỉ ở vùng ven, thị trường hoa Tết tại các phường nội thành cũng ghi nhận sức mua tăng rõ rệt. Anh Thái Văn Công, hộ trồng hoa tại phường Hòa Khánh cho biết, gần một tuần nay, thương lái từ nhiều nơi đổ về đặt mua hoa liên tục.
Giá cả có tăng so với mọi năm từ 5-10% tùy loại hoa, năm nay gia đình anh trồng hơn 20.000 chậu hoa, nhờ thời tiết thuận lợi nên chất lượng hoa tốt, giá bán ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể.

Theo ghi nhận, hoa Tết vẫn là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, quyết định thu nhập của nhiều hộ nông dân trồng hoa tại Đà Nẵng. Năm nay, diện tích trồng hoa toàn thành phố tăng từ 30% - 40% so với năm trước, cho thấy niềm tin của người dân vào thị trường tiêu thụ hoa, cây cảnh dịp Tết.
Để hỗ trợ người trồng hoa, các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp như cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống cây trồng, đồng thời bố trí mặt bằng trưng bày, bán hoa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.



Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội đã chỉ đạo Hội Nông dân tại 93 xã, phường tích cực vận động bà con sản xuất hoa Tết, đồng thời kết nối với doanh nghiệp, thương lái nhằm hỗ trợ đầu ra ổn định.
“Chúng tôi tạo điều kiện để bà con vừa trưng bày, vừa bán hoa, cây cảnh trong dịp Tết, giúp thị trường hoa Tết phát triển bền vững và mang lại thu nhập ổn định cho nông dân...”, ông Út nói.
Với tín hiệu tích cực từ thị trường, hoa Tết Đà Nẵng năm nay không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng mà còn mở ra kỳ vọng về một vụ mùa bội thu, góp phần nâng cao đời sống cho người trồng hoa trên địa bàn thành phố.





















