Thị trưởng Kiev cảnh báo NATO sau vụ tấn công vào trung tâm thương mại

Lê Phương (Express) Thứ tư, ngày 29/06/2022 10:28 AM (GMT+7)
Trước cuộc họp thượng đỉnh NATO ở Madrid, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi NATO cung cấp cho Ukraine "bất cứ điều gì cần thiết" để ngăn chặn Nga.
Bình luận 0
Thị trưởng Kiev cảnh báo NATO sau vụ tấn công vào trung tâm thương mại - Ảnh 1.

Ông Vitali Klitschko phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid (Ảnh: Getty Images)

Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hôm 27/6 vào một trung tâm mua sắm ở thành phố Kremenchuk, Ukraine là lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự khủng khiếp của chiến tranh, và một số người đã xem thời điểm của cuộc tấn công - khi các nhà lãnh đạo G7 gặp nhau ở Đức và ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO - như một thông điệp trực tiếp từ Moscow. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi cuộc tấn công vào trung tâm mua sắm là một hành động "khủng bố". Ông Zelensky sẽ phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo NATO vào ngày 29/6,

Các nhà lãnh đạo của liên minh quốc phòng lớn nhất thế giới đang triệu tập hội nghị thượng đỉnh tại Madrid trong tuần này. Cuộc họp cấp cao từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 diễn ra vào thời điểm căng thẳng toàn cầu gia tăng trong bối cảnh Nga xung đột với Ukraine.

Ông Klitschko nói với các phóng viên tại địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO: "Thức dậy đi mọi người. Điều này đang xảy ra ngay ở thời điểm hiện tại. NATO có thể là mục tiêu tiếp theo, và nó sẽ diễn ra chỉ trong nháy mắt".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các cuộc gặp thượng đỉnh sẽ vạch ra một kế hoạch chi tiết cho liên minh "trong bối cảnh một thế giới nguy hiểm và khó đoán hơn". Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, quan hệ giữa NATO và Điện Kremlin ngày càng xấu đi.

Các nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự sẽ bao gồm tăng cường phòng thủ trước Nga và hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Moscow, cả hai đều đòi hỏi cam kết tài chính nhiều hơn từ các thành viên NATO.

Chỉ 9 trong số 30 thành viên của NATO đáp ứng mục tiêu của tổ chức là chi 2% GDP cho quốc phòng. Tây Ban Nha, quốc gia đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh, chỉ dành một nửa trong số đó.

Lần đầu tiên, các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và New Zealand tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO với tư cách khách mời.

Trong khi đó, một số thành viên châu Âu đang lo ngại trước đường lối cứng rắn của Mỹ đối với Bắc Kinh và không muốn Trung Quốc trở thành đối thủ của NATO.

Ở một diễn biến khác, cơ quan vũ trụ nhà nước của Nga, Roscosmos, đã đánh dấu sự khai mạc của hội nghị bằng cách công bố các hình ảnh vệ tinh và tọa độ của hội trường Madrid, nơi hội nghị đang được tổ chức, cùng với tọa độ của Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và trụ sở chính phủ ở London, Paris cũng như Berlin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem