"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ra sao sau một năm sử dụng 42 tỷ đồng để trùng tu?

Thứ sáu, ngày 27/01/2023 09:11 AM (GMT+7)
Sau hơn 1 năm trùng tu, diện mạo "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" bắt đầu thành hình, hứa hẹn trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều du khách đến tham quan.
"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ra sao sau một năm trùng tu? - Ảnh 1.

Tháng 12/2021,Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (chủ đầu tư) và Sở Văn hóa và Thể thao TP.Đà Nẵng phối hợp điều hành thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan.

"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ra sao sau một năm trùng tu? - Ảnh 2.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 6.500m2 với tổng mức đầu tư là hơn 42 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố Đà Nẵng 50%, ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế 50% trên tổng mức đầu tư.

"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ra sao sau một năm trùng tu? - Ảnh 3.

Theo đề án trùng tu, hệ thống cửa Hải Vân quan sẽ tu bổ theo các dấu tích nguyên gốc triều Nguyễn, thời vua Minh Mạng năm 1826.

"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ra sao sau một năm trùng tu? - Ảnh 4.

Thay thế nền cổng lát đá Thanh, hệ thống cối, cổng đá Thanh, tường phía trên xây gạch vồ. Một số lô cốt thời chiến tranh chống Pháp, Mỹ được giữ lại với mục đích kết nối lịch sử giữa các thời kỳ.

"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ra sao sau một năm trùng tu? - Ảnh 5.

Hệ thống cửa Hải Vân được giữ nguyên. Cửa sẽ được phục hồi bằng việc tháo dỡ phần gạch xây mới phía trên, thay bằng gạch vồ, làm tường bằng đá phía dưới.

"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ra sao sau một năm trùng tu? - Ảnh 6.

Do đây là di tích quốc gia gắn liền với lịch sử kháng chiến hào hùng của dân tộc nên từng viên gạch, viên đá dùng để trùng tu đều được chọn lọc kỹ lưỡng.

"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ra sao sau một năm trùng tu? - Ảnh 7.

Theo thời gian di tích quốc gia này này xuống cấp nghiêm trọng. Việc trùng tu nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.Đà Nẵng.

"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ra sao sau một năm trùng tu? - Ảnh 8.

Dự kiến vào tháng 6/2023, công trình sẽ được hoàn thành

"Thiên hạ đệ nhất hùng quan" ra sao sau một năm trùng tu? - Ảnh 9.

Được xây dựng vào năm 1826, Hải Vân Quan được ví là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", công trình kiến trúc độc đáo này được xây dựng trên đỉnh núi Hải Vân, ở độ cao 490 m so với mực nước biển. Trong thời chiến, đây là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân ngay ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.Đà Nẵng ngày nay.

Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem