Thiết kế độc đáo bên trong chợ cổ trăm tuổi, sầm uất bậc nhất Hà thành

Phương Linh- Nguyễn Tùng Thứ năm, ngày 01/12/2022 19:48 PM (GMT+7)
Nằm giáp 3 con phố lớn là Đồng Xuân, Hàng Khoai và Cầu Đông, chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những khu chợ cổ quan trọng, mang giá trị văn hoá to lớn trong lịch sử phát triển của Hà Nội.
Bình luận 0

Video chợ cổ Đồng Xuân, Hà Nội. Thực hiện: Phương Linh- Nguyễn Tùng.

Chợ cổ có niên đại hơn 100 năm

Nổi danh là một trong những khu chợ lớn nhất miền Bắc, ít ai biết rằng chợ Đồng Xuân đã gắn bó với người dân Thủ đô qua 3 thế kỷ, đến nay đã 133 tuổi.

Chợ Đồng Xuân tiền thân là một khu chợ lớn dưới triều nhà Nguyễn. Nơi đây được xem là điểm giao thương quan trọng của đất Thăng Long lúc bấy giờ khi gần bến sông Hồng, tiện cho người dân khắp nơi về đây để tụ tập, buôn bán.

Đến năm 1890, nhận thấy khu chợ có vị trí đắc địa cùng tiềm năng phát triển to lớn, chính quyền Pháp đã cho xây dựng nên khu chợ bề thế, đông đúc bậc nhất kinh thành.

Thiết kế độc đáo bên trong chợ cổ trăm tuổi, sầm uất bậc nhất Hà thành - Ảnh 2.

Sau khi cải tạo, chợ Đồng Xuân đang là khu chợ cổ lớn nhất Hà Nội hiện nay với khoảng 14000m2. Ảnh: Phương Linh - Nguyễn Tùng.

Chợ Đồng Xuân mang đậm dấu ấn kiến trúc nghệ thuật Pháp với năm vòm cửa và năm dãy nhà có tổng diện tích khoảng 6500m2 (nay là 14000m2). Phần khung chợ bao gồm năm bộ kèo, mỗi bộ dài 52m, cao 19m và được làm từ gang nhập khẩu tại Pháp nên vô cùng bền chắc. 

Đặc biệt nhất phải kể tới phần mặt tiền "độc nhất vô nhị" của chợ với năm phần hình tam giác cùng kết cấu lỗ được xếp có trật tự, được nhiều người ví như "tổ ong". Thiết kế độc đáo này không chỉ giúp nâng cao thẩm mỹ khu chợ mà còn đảm bảo sự chắc chắn của công trình theo thời gian.

Năm 1994, chợ không may gặp phải trận hỏa hoạn khiến toàn bộ tài sản bên trong đều bị thiêu rụi. Đây cũng là vụ cháy chợ lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô. Sau đó không lâu, chợ Đồng Xuân được cải tạo bên trong thành 3 tầng, có đầy đủ tiện ích như khu giao dịch, khu bán hàng, khu tắm gội, nhà vệ sinh ở các tầng và được trang bị hệ thống cứu hỏa cùng nhiều cửa thoát hiểm xung quanh.

Thêm vào đó, dù được chính tay người Pháp cho xây dựng nhưng chợ Đồng Xuân lại là một trong những căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp tại Hà Nội. Hiện tại, tượng đài kỷ niệm chiến thắng "Hà Nội mùa đông 1946" vẫn được đặt ở bên phải lối ra vào của chợ, nhằm bày tỏ lòng biết ơn của nhân dân đối với với quân dân Đồng Xuân trong thời kháng chiến chống Pháp.

Thiết kế độc đáo bên trong chợ cổ trăm tuổi, sầm uất bậc nhất Hà thành - Ảnh 4.

Tượng đài "Hà Nội mùa đông 1946" được chính quyền thành phố Hà Nội cho dựng vào năm 2000. Ảnh: Phương Linh - Nguyễn Tùng.

Khu chợ sầm uất bậc nhất Hà Thành

Là một khu chợ có tồn tại qua hàng trăm năm lịch sử, chợ Đồng Xuân đã sớm trở thành một biểu tượng kinh tế - văn hoá quan trọng trong lòng người dân Hà Nội cũng như với du khách ghé thăm.

Sau hai năm biến động do đại dịch, chợ Đồng Xuân đang dần phục hồi với hơn 2000 hộ kinh doanh cùng hàng trăm, hàng nghìn lượt khách tham quan, mua sắm mỗi ngày.

Không hề thua kém các siêu thị, bách hoá hiện đại, những sản phẩm được buôn bán tại đây ngày càng phong phú, đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng cùng giá cả phải chăng.

Thiết kế độc đáo bên trong chợ cổ trăm tuổi, sầm uất bậc nhất Hà thành - Ảnh 5.

Bên trong chợ, những gian hàng với đủ loại tiện ích và mẫu mã nằm san sát nhau. Ảnh: Phương Linh - Nguyễn Tùng.

Tuy là chợ đầu mối chuyên dành cho khách sỉ, du khách vẫn có thể thoải mái tham quan, mua sắm tại những quầy hàng được bày bên trong. Các mặt hàng buôn bán tại chợ luôn được phân biệt rõ ràng theo từng tầng, đảm bảo trật tự trong hoạt động quản lý kinh doanh.

Tại tầng một, nằm ngay cửa ra vào là những quầy hàng lưu niệm, quà bánh đặc sản để du khách có thể mua về làm quà. Càng đi sâu, các mặt hàng được bày bán càng thêm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi, giới tính như quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm,...

Ở tầng hai và tầng ba, nhiều khách hàng chắc chắn không khỏi bất ngờ trước "thiên đường gấm vóc" hiện ra trước mắt. Hai khu vực này tập trung bán buôn bán lẻ quần áo và các loại vải vóc, gấm, lụa vô cùng sặc sỡ. Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu mua sắm quần áo cho trẻ em sẽ được các chủ tiệm chỉ dẫn lên tầng ba, nơi tập trung thời trang trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh.

Thiết kế độc đáo bên trong chợ cổ trăm tuổi, sầm uất bậc nhất Hà thành - Ảnh 6.

Tầng 2 và tầng 3 chuyên về vải vóc may mặc và thời trang có sẵn. Ảnh: Phương Linh - Nguyễn Tùng.

Đi kèm với sự phát triển về các mặt hàng buôn bán, văn hoá ứng xử trong kinh doanh của chợ Đồng Xuân đã và đang không ngừng cải thiện qua từng năm. Bà Nguyễn Như Ý (46 tuổi), một tiểu thương có thâm niên tại chợ chia sẻ: "Từ khi ban quản lý chợ Đồng Xuân đưa ra "quy tắc ứng xử nơi công cộng", các tiểu thương đã cố gắng cải thiện kỹ năng ứng xử để tạo thiện cảm hơn cho du khách.

Văn hoá kinh doanh dần cải thiện, hình ảnh chợ Đồng Xuân trong mắt du khách cũng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, nhu cầu tham quan, mua sắm theo đó cũng đang có những dấu hiệu tích cực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem