Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đức, Ý, Áo và Hà Lan đều đã phát đi tín hiệu rằng các nhà máy nhiệt điện than có thể giúp châu lục vượt qua cuộc khủng hoảng khiến giá khí đốt tăng cao.
Hôm 20/6, chính phủ Hà Lan cho biết họ sẽ dỡ bỏ giới hạn sản lượng tại các nhà máy năng lượng đốt than và sẽ kích hoạt giai đoạn đầu của kế hoạch chống khủng hoảng năng lượng.
Đan Mạch cũng đã bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch bổ sung khí đốt khẩn cấp do thiếu hụt nguồn cung từ Nga.
Trong khi đó, Ý đã tiến gần hơn đến việc tuyên bố tình trạng cảnh báo về năng lượng sau khi công ty dầu mỏ Eni (ENI.MI) tiết lộ họ đã được Gazprom (GAZP.MM) của Nga thông báo rằng sẽ chỉ cung cấp một phần yêu cầu khí đốt (ngày 20/6).
Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck, một thành viên của Đảng Xanh, bày tỏ lo ngại: "Việc sử dụng than có thể gây ra hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên nếu chúng tôi không làm điều đó, thì lượng dự trữ sẽ không đủ cho mùa đông tới".
Markus Krebber, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất điện lớn nhất Đức RWE (RWEG.DE), cho biết giá điện có thể mất 3-5 năm để giảm dần.
Hôm 20/5, dòng khí đốt của Nga đến Đức thông qua đường ống Nord Stream 1, tuyến đường chính cung cấp cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vẫn chạy với khoảng 40% công suất.
Ukraine tuyên bố các đường ống của họ có thể giúp lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào về nguồn cung thông qua Nord Stream 1.
Eni và công ty tiện ích Đức Uniper (UN01.DE) nằm trong số các công ty châu Âu tuyên bố họ nhận được ít lượng khí đốt của Nga hơn theo hợp đồng, mặc dù lượng khí trong kho của châu Âu vẫn đang được lấp đầy dần. Tính đến 20/6, kho đã đầy khoảng 54% so với mục tiêu của Liên minh Châu Âu (EU), dự kiến đạt 80% vào tháng 10 và 90% vào tháng 11.
Tuần trước, công ty Gazprom của Nga đã cắt giảm công suất của Nord Stream 1, với lý do không nhận được bộ phận cung cấp bởi công ty Siemens Energy (SIEGn.DE) của Đức ở Canada.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng tôi có khí đốt và sẵn sàng giao, nhưng châu Âu phải trả lại thiết bị cho chúng tôi".
Đáp lại, các quan chức Đức và Ý cho rằng Nga đang sử dụng điều này như một cái cớ để giảm nguồn cung.
Ủy ban kỹ thuật về khí đốt của Ý dự kiến sẽ họp vào 21/6, đồng thời tiết lộ họ có thể ban bố tình trạng cảnh báo cao độ về khí đốt trong tuần này nếu Nga tiếp tục hạn chế nguồn cung. Động thái này sẽ kích hoạt các biện pháp giảm tiêu thụ, bao gồm cả hạn chế lượng khí đốt cho một số cơ sở công nghiệp, tăng cường sản xuất tại các nhà máy điện than và yêu cầu nhập khẩu nhiều khí đốt hơn từ các nhà cung cấp khác theo các hợp đồng hiện có.