Thợ mỏ xa nhà với "Tết Covid-19" đầu tiên ở Quảng Ninh

Nguyễn Quý Thứ tư, ngày 10/02/2021 11:13 AM (GMT+7)
Hằng năm, vào những ngày này, nhiều công ty than ở Quảng Ninh tổ chức xe đưa rước công nhân tỉnh ngoài về quê ăn Tết. Nhưng năm nay, vì dịch Covid-19 bùng phát, hàng vạn công nhân này đều ở lại. Ghi nhận của PV Dân Việt tại Công ty than Hòn Gai.
Bình luận 0

Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) hiện có 552 cán bộ công nhân ở nội trú trong các khu tập thể công ty; 34 người đang ở trong khu cách ly của công ty; 574 người là cán bộ công nhân hộ độc thân đang thuê nhà bên ngoài và 288 người là cán bộ công nhân hộ gia đình đang thuê nhà bên ngoài. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu này, tất cả đều không về quê ăn Tết.

Thợ mỏ xa nhà với cái Tết "Covid-19" đầu tiên ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Khu tập thể công nhân của Công ty Than Hòn Gai.

Nhằm đón Tết an toàn trong mùa dịch, lãnh đạo các phân xưởng, phòng ban tổ chức đến từng gia đình, từng xóm trọ để vận động đoàn viên, người lao động yên tâm ở lại đón Tết, kết hợp thăm hỏi, tặng quà. Nhiều người lao động tự nguyện ở lại để tránh dịch, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Thợ mỏ xa nhà với cái Tết "Covid-19" đầu tiên ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Lãnh đạo các phân xưởng, phòng ban tổ chức đến từng gia đình, từng xóm trọ để vận động viên đoàn viên, người lao động yên tâm ở lại đón Tết, kết hợp thăm hỏi, tặng quà.

Những lao động ở lại không về quê, công ty tổ chức hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cụ thể như: Tặng quà, bánh chưng... cho các công nhân độc thân và công nhân có gia đình thuê trọ bên ngoài, hỗ trợ tiền mặt cho công nhân độc thân thuê trọ tiền ăn trong những ngày Tết.

Các khu tập thể công nhân đều được trang hoàng chuẩn bị đón Tết chu đáo. Công nhân trong khu tập thể mỗi phòng được tặng 1 túi quà Tết, mỗi cá nhân được tặng 1 bánh chưng, tổ chức nấu ăn phục vụ tại các khu tập thể 3 bữa/ngày đảm bảo ai cũng được đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Tổng số tiền chi hỗ trợ cho đoàn viên người lao động đón Tết gần 1 tỷ đồng; Công đoàn công ty chi gần 200 triệu đồng.

Thợ mỏ xa nhà với cái Tết "Covid-19" đầu tiên ở Quảng Ninh - Ảnh 3.

Dù đã làm việc ở Quảng Ninh nhiều năm, nhưng với nhiều công nhân, đây là cái Tết đầu tiên họ ở lại nơi làm việc.

Ngoài việc hỗ trợ, tặng quà cho người lao động, tại các khu tập thể, Đoàn Thanh niên Công ty Than Hòn Gai còn tổ chức các hoạt động như gói bánh chưng trao tặng cho công nhân.

Lãnh đạo công ty đã đến động viên, tham gia gói bánh chưng cùng anh em, đến từng phòng tập thể trao tặng quà tạo không khí gia đình đầm ấm và gần gũi. Bên cạnh đó, công ty còn cho chuẩn bị các dụng cụ thể thao gồm cây nêu ném còn, sân cầu lông, bàn bi a, gậy, sân bóng chuyền, bàn bóng bàn, quả cầu... để công nhân có thời gian tham gia luyện tập giữ gìn sức khỏe.

Thợ mỏ xa nhà với cái Tết "Covid-19" đầu tiên ở Quảng Ninh - Ảnh 4.

Đoàn Thanh niên Công ty Than Hòn Gai được huy động gói bánh chưng tặng quà cho công nhân.

Các hoạt động chăm lo cho người lao động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 được kết hợp với công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đảm bảo thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ông Vũ Đại Chung, Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hòn Gai, cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là giúp anh em đón Tết như ở nhà, đảm bảo không một công nhân nào không có Tết".

Thợ mỏ xa nhà với cái Tết "Covid-19" đầu tiên ở Quảng Ninh - Ảnh 5.

Với những thợ mỏ xa nhà ngày Tết, không khí ấm áp này giúp họ lấy lại được tinh thần, sẵn sàng đón Tết ở Quảng Ninh.

Anh Phan Văn Sơn, công nhân quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói: "Năm nay do dịch Covid-19 nên cũng là năm đầu tiên tôi phải đón Tết xa nhà. Tuy nhiên, cá nhân tôi cũng muốn ở lại để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình cũng như cộng đồng. Toàn bộ công nhân  công ty đều nhất trí ở lại để đón Tết, mọi thứ công ty đã tạo điều kiện như thế rồi nên anh em cũng phấn khởi và hoàn toàn nhất trí ở lại cùng phòng chống dịch".

Thợ mỏ xa nhà với cái Tết "Covid-19" đầu tiên ở Quảng Ninh - Ảnh 6.

Quây quần bên nồi bánh chưng đêm 28 Tết.

Ngày 8/2, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu trong một cuộc họp giao ban của tỉnh: Riêng đối với việc chăm lo ngày Tết cho nhân dân, nhất là đối với lực lượng công nhân, cán bộ ngành than ở lại nơi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ tham gia ăn Tết cùng thợ mỏ. Bởi ngành than không chỉ là ngành kinh tế, mà còn là chính trị, văn hóa, là những giá trị rất thiêng liêng với tỉnh Quảng Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem