Thổ Nhĩ Kỳ triển khai vũ khí gần biên giới Syria

Thứ hai, ngày 09/09/2013 07:16 AM (GMT+7)
Hôm qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất việc triển khai các tổ hợp tên lửa và phòng không tại khu vực giáp biên với Syria là Sanliurfa và Hatay.
Bình luận 0

img
Hệ thống phòng không Zipkin của Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái này nhằm đề phòng những nguy cơ có thể xảy ra trong trường hợp Syria bị Mỹ tấn công quân sự.

Được biết, hệ thống tên lửa và phòng không mà Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại vùng biên với Syria, là hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Atylgan và Zipkin do quốc gia này phát triển.

Các radar của Thổ Nhĩ Kỳ cũng được thiết lập để giám sát các hoạt động tại khu vực biên giới và các bộ phận của phần phía Đông Địa Trung Hải.

Bên cạnh đó, một số máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng được huy động tới khu vực biên giới với Syria để tiến hành hoạt động giám sát, trinh sát. Các máy bay này đều được trang bị đầy đủ vũ khí để sẵn sàng tác chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số những quốc gia được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng “sẵn sàng tham gia vào chiến dịch chống Syria” cùng với quân đội Mỹ.

Hào Ca (Theo ITAR-TASS) (Hào Ca (Theo ITAR-TASS) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem