Thỏa sức ngắm các “quý bà” bò tại cuộc thi "hoa hậu bò sữa" TP.HCM

Hữu Quang Thứ sáu, ngày 14/09/2018 19:56 PM (GMT+7)
Những "cô bò" có sức khỏe tốt, ngoại hình đẹp, sản lượng sữa cao, chất lượng sữa tốt nhất đến từ các huyện trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh thành khác cùng nhau khoe dáng, đọ sữa để tranh ngôi vị "hoa hậu bò sữa".
Bình luận 0

Hội thi bò sữa diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ - Triển lãm Chăn nuôi TP.HCM - 2018 do Sở NN&PTNT TP.HCM tổ chức, đã diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15.9 tại huyện Củ Chi.  Hội thi có nội dung khá thu hút không chỉ những người trong ngành chăn nuôi bò sữa mà cũng hấp dẫn đối với nhiều khách hàng tham quan Hội chợ, đặc biệt là các phần thi bò sữa tốt, bò tơ hậu bị.

img

Từ phía sau cánh gà, "cô bò" này được chủ nhân dẫn ra xếp hàng, chuẩn bị lên sân khấu trình diễn nhưng có vẻ còn e ngại không chịu lên, khiến các chủ nhân vừa phải lôi kéo, vừa phải dỗ đi. Ảnh: HQ

Để có được đàn bò sữa như hiện nay, Củ Chi đã trải qua gần 30 năm phát triển. Từ đầu những năm 1990 đàn bò Củ Chi chỉ gần 300 con với năng suất 3,2 tấn/con/chu kỳ. Sau 30 năm, năng suất sữa tăng lên 1,8 lần, số lượng bò tăng gấn 230 lần. Hiện bò sữa đang chiếm 42% cơ cấu kinh tế nông nghiệp và chiếm 60% tổng vốn đầu tư trong sản xuất nông nghiệp thông qua kênh vay vốn có hỗ trợ lãi vay.

img

"Cô bò" này với bầu sữa căng tròn, dự thi sản lượng sữa cao, bước vào sân khấu nhưng còn rụt rè khiến chủ nhân người thì lôi, người thì đẩy mới chịu lên trình diễn. Ảnh: HQ

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, hiện nay đàn bò sữa trên địa bàn huyện có gần 68 ngàn con với năng suất đạt 5,7 tấn sữa/con/chu kỳ. Bò sữa là con chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập hộ nông dân trong xây dựng nông thôn mới của huyện.

"Hội thi lần này là cơ hội vàng để các hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng họp tập với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp cùng bà con chăn nuôi các tỉnh thành, các quận huyện về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh thú y, kết nối giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp cung cấp giống, thu mua sữa, cung cấp thức ăn… tiết kiệm tối đa chi phí, gia tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi”, ông Phú nói.

img

Chú bò hậu bị này có dáng rất đẹp, thân hình cường tráng của chú khiến chủ nhân nhỏ bé khá vất vả để hướng dẫn chú tạo dáng trước Ban giám khảo và khán giả. Ảnh: HQ

Cũng theo ông Phú, sau Hội thi, những thí sinh nông dân các cấp sẽ là những cổ động viên, tuyên truyền viên tích cực, năng động trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa phát triển theo hướng hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

img

Ngược lại với sự nhút nhát của các "thí sinh" khác, "thí sinh" bò này sau khi trình diễn xong phần thi của mình vẫn chưa muốn rời sân khấu. Ảnh: HQ

img

Một giống bò mới, có trọng lượng khủng, nặng gần 1 tấn được đem tới triển lãm. Ảnh: HQ

img

Tuy không to con như người anh em chuồng sát bên, nhưng chú bò này được đem đến triển lãm với một ngoại hình rất độc lạ. Ảnh: HQ

Hội thi bò sữa, Hội chợ - Triển lãm Chăn nuôi TP.HCM 2018 dự kiến sẽ bế mạc vào sáng mai 15.9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem