Thỏa thuận Mỹ Trung có nguy cơ lùi sang năm 2020, Dow Jones tụt dốc 112 điểm

21/11/2019 08:37 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục có phiên tụt dốc hôm 20/11 sau khi một nguồn tin từ Reuters cảnh báo thỏa thuận thương mại Mỹ Trung có thể sẽ không được ký kết trong năm nay.
Thỏa thuận Mỹ Trung có nguy cơ lùi sang năm 2020, Dow Jones tụt dốc 112 điểm  - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tụt dốc do thỏa thuận Mỹ Trung có nguy cơ lùi sang năm 2020

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã giảm 112,93 điểm, tương đương 0,4%, đóng cửa ở mức 27.821,09 điểm. Chỉ số S & P 500 giảm 0,4% xuống còn 3.118,46 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 0,5% xuống 8,526,73 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch.

Cổ phiếu Apple và Caterpillar chứng kiến mức giảm hơn 1,2% trong khi chứng chỉ quỹ Vector VanEck (SMH) giảm 1%. Cổ phiếu Broadcom giảm 1,9% còn Qualcomm giảm 2%. Đây đều là những cái tên chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi căng thẳng thương mại Mỹ Trung.

Ông Daniel Deming, CEO KKM Financial nhận định: “Có vẻ như các động thái thương mại đã bắt đầu ảnh hưởng nhiều hơn đến thị trường cổ phiếu. Phố Wall đang chững lại và nguyên nhân chủ yếu là do tình hình thương mại đình trệ”.

Hôm 20/11, tờ Reuters đưa tin thỏa thuận thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1 nhiều khả năng bị đẩy lùi sang năm 2020 trong bối cảnh Trung Quốc muốn thúc đẩy Mỹ dỡ bỏ nhiều mức thuế quan hơn nữa. Tờ Tạp chí Phố Wall cũng trích dẫn nguồn tin một cựu quan chức Nhà Trắng rằng đàm phán thương mại nhiều khả năng đang gặp bế tắc. Căng thẳng còn được đẩy lên cao sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ủng hộ người biểu tình Hồng Kông, điều mà chính quyền Tập Cận Bình lên án là hành vi can thiệp vào tình hình nội địa

Hôm 19/11, Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo ông sẽ tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không sớm đi đến một thỏa thuận thương mại như kế hoạch.

Như vậy, sau nhiều tuần lên đỉnh, thị trường chứng khoán Mỹ đã tụt dốc trong tuần này sau hàng loạt tin tức bất lợi về quan hệ Mỹ Trung. Ông Larry Adam, CIO Raymond James nhận định: “Đây là thời điểm mà phố Wall chững lại để nhìn nhận sau chặng đường phá đỉnh tuyệt vời từ đầu quý III. Chúng tôi đang chờ đợi xem sau tất cả, đàm phán thương mại sẽ có kết quả ra sao”.

Một diễn biến khác tác động đến chứng khoán phố Wall là diễn biến luận tội Tổng thống Donald Trump do điều này có thể cản trở vị thế và sức mạnh đàm phán của ông Trump trong các cuộc thảo luận Mỹ Trung,

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng bởi biên bản hội nghị Ủy ban thị trường mở tháng 10 mà Cục Dự trữ Liên bang vừa tung ra. Biên bản cho thấy các quan chức FED có rất ít động lực để tiếp tục một đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sau 3 lần hạ lãi suất 0,25% kể từ tháng 7/2019 đến nay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục