thời gian làm việc
-
5 quy định mới có lợi cho người lao động từ 1/9
Thông tư 04/2021/TT-BCT và Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 1/9/2021 sẽ có nhiều quy định mới có lợi cho người lao động.
-
5 quy định mới về giờ làm việc từ 2021 NLĐ cần biết
Từ 1/1/2021, quy định về thời giờ làm việc của người lao động (NLĐ) sẽ có nhiều thay đổi. Dưới đây là chi tiết 5 quy định mới về giờ làm việc NLĐ cần biết.
-
Tiền lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?
Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định. Khi NLĐ làm thêm giờ, doanh nghiệp sẽ phải trả cho họ một khoản tiền làm thêm giờ tương ứng với thời gian làm việc. Tuy nhiên, nhiều NLĐ không biết là khoản tiền này có tính đóng BHXH không?
-
Từ 2021, chỉ còn 2 trường hợp chưa nghỉ hết phép được trả tiền
Ngoài lương, thưởng thì nghỉ phép năm cũng là vấn đề được người lao động quan tâm. Không ít người lao động thắc mắc, nếu chưa được nghỉ hết phép thì có được trả tiền?
-
Từ 2021, giờ làm thêm thay đổi thế nào?
Theo quy định mới từ Bộ luật Lao động 2019, giờ làm thêm của người lao động sẽ có sự thay đổi. Cụ thể sự thay đổi về giờ làm thêm như thế nào?
-
5 khoản tiền người lao động có thể nhận được nếu mất việc trong mùa Covid-19
Sau đây là 5 khoản tiền mà người lao động có thể nhận được nếu bị chấm đứt hợp đồng lao động trong mùa Covid-19:
-
Quy định mới nhất về thời gian tăng ca, làm thêm giờ năm 2020
Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.
-
'Chưa DN dệt may nào rơi vào tình trạng như Huê Phong'
Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM (Agtek) Phạm Xuân Hồng cho biết ngành dệt may còn nhiều khó khăn, nhưng chưa doanh nghiệp nào phải sa thải lượng lớn nhân viên như Huê Phong.
-
Cao Bằng: Bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu
Hiện, mỗi ngày tại các cửa khẩu Trà Lĩnh và Tà Lùng (Cao Bằng) có khoảng 60 - 70 xe hàng phải nằm chờ do phía Trung Quốc siết chặt hơn kiểm tra phòng dịch, đồng thời giảm thời gian làm việc chỉ còn từ 8h00 sáng đến 14h00 chiều mỗi ngày.
-
Nhật muốn tuyển 22.000 người Việt Nam sang làm việc
Đây là số lao động phía Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp nhận từ Việt Nam thời gian tới.