Thời tiết bất lợi, nông dân trồng kiệu Tết ở Khánh Hòa kém vui

Công Tâm Thứ tư, ngày 04/01/2023 08:16 AM (GMT+7)
Hơn 10 ngày nay, nông dân trên địa bàn Khánh Hòa tất bật thu hoạch vụ kiệu Tết để phục vụ cho khách hàng vào dịp Tết Nguyên đán 2023.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV tại khu vực phường Cam Nghĩa (TP.Cam Ranh) và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa trên cánh đồng ruộng kiệu các nông dân đang tất bật thu hoạch kiệu để phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây được xem là 2 vùng kiệu lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa.

Thời tiết bất lợi, nông dân trồng kiệu Tết Khánh Hòa ít vui - Ảnh 1.

Nông dân TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đang thu hoạch vụ kiệu Tết. Ảnh: C.T

Theo các hộ trồng kiệu của địa phương, năm nay thời tiết diễn biến khá phức tạp, mưa khá nhiều vào giai đoạn kiệu đang làm củ và giai đoạn đang thu hoạch nên phần nào ảnh hưởng đến năng suất của kiệu. 

Các hộ trồng kiệu cho hay, những ngày này hầu hết bà con đều khẩn trương thu hoạch vụ kiệu Tết, các năm trước giá bán ổn định, năng suất đạt nên người làm kiệu có lãi để trang trải những ngày giáp Tết. Tuy nhiên, vụ kiệu Tết năm nay ai cũng buồn rầu, các chi phí đầu vào đều tăng nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công lao động.

Thời tiết bất lợi, nông dân trồng kiệu Tết Khánh Hòa ít vui - Ảnh 2.

Năm nay thời tiết bất lợi, chi phí tăng cao khiến cho người trồng kiệu ở Khánh Hòa kém vui. Ảnh: C.T

Thế nhưng, đến thời điểm thu hoạch cây kiệu không như ý muốn, kiệu nhỏ khiến năng suất giảm, trong khi đó giá bán ra không tăng nên người trồng kiệu chỉ huề hoặc lỗ. 

Đang thu hoạch vườn kiệu hơn 2ha của mình, ông Trương Viết Vân (phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết: "Thời tiết năm nay không thuận lợi, kiệu không đạt năng suất, giảm từ 20 - 30%".

Theo ông Vân, nguyên nhân chủ yếu do thời tiết mưa muộn và mưa kéo dài làm cho năng suất cây kiệu giảm đi đáng kể, giá bán kiệu hiện tại  chỉ dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. 

Thời tiết bất lợi, nông dân trồng kiệu Tết Khánh Hòa ít vui - Ảnh 3.

Kiệu ở Khánh Hòa xuất bán chủ yếu các tỉnh phía nam, vào mỗi dịp Tết nông dân trồng kiệu để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: C.T

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (một thương lái) cho biết thêm, mấy năm trước bình quân mỗi ngày xuất bán vào thị trường TP.Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bình Dương từ 5- 6 tấn/ngày, thì hiện nay chỉ xuất bán 3 - 4 tấn/ngày, việc kiệu củ nhỏ nên thị trường cũng rất khó cạnh tranh. Gia đình hy vọng sắp tới giá kiệu nhích lên để người dân kiếm tiền ăn Tết. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem