Thời tiết thật lạ, cuối năm còn mưa to, nông dân Hòa Vang khóc ròng vì lúa mới gieo sạ chìm trong biển nước

Đăng Bình - Trần Hậu Thứ ba, ngày 28/12/2021 17:44 PM (GMT+7)
Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa lớn kéo dài khiến đồng lúa vừa gieo sạ vụ đông xuân 2021-2022 của người dân huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng chìm trong biển nước, có khả năng hư hỏng và phải gieo sạ lại.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện các cánh đồng xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phong… (huyện Hòa Vang) đều ngập nước trắng xóa. Nhiều diện tích lúa vừa gieo bị nước nhấn chìm, nông dân "khóc ròng" lo tốn thêm tiền mua giống lần hai.

Đà Nẵng: Nông dân Hòa Vang “khóc ròng” vì lúa giống mới gieo sạ chìm sâu trong biển nước - Ảnh 1.

Lúa mới gieo sạ chìm sâu trong nước khiến nông dân Hòa Vang “khóc ròng” vì lo lắng trễ vụ, vừa phải mất thêm tiền mua giống gieo sạ lại. Ảnh: Đăng Bình.

Ông Nguyễn Hữu Thiết - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho hay, Hội Nông dân đang chỉ đạo các cấp Hội Nông dân ở huyện Hòa Vang bám sát cơ sở, nắm chắc số diện tích lúa của nông dân đang bị ngập, kịp thời đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ; về phía thành phố chúng tôi đề nghị ngành nông nghiệp kịp thời đề xuất, kiến nghị UBND thành phố có biện pháp mua giống cấp phát, hỗ trợ cho nông dân...

Ông Ngô Văn Kỳ, nông dân xã Hòa Châu lo lắng cho biết, nếu trời cứ tiếp tục mưa lớn, ruộng lúa của gia đình ông sẽ bị hư hỏng nặng vì mới xuống giống được 5 ngày.

Theo tính toán của ông Kỳ một sào (500m2) ruộng gieo sạ xong chi phí bỏ ra gần 600.000 đồng, tiền công cày bừa, phân bón, giống lúa, thuốc bảo vệ thực vật.… 

Tuy nhiên, năm nay thời tiết mưa nhiều khiến người dân không kịp trở tay, đứng trước nguy cơ phải bỏ thêm tiền mua giống để gieo sạ lại.

Đà Nẵng: Nông dân Hòa Vang “khóc ròng” vì lúa giống mới gieo sạ chìm sâu trong biển nước - Ảnh 2.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều cánh đồng đã gieo sạ tại các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phong… (Hòa Vang - Đà Nẵng) chìm trong biển nước. Ảnh: Đăng Bình.

"Năm nay thời tiết lạ thiệt, mọi năm vào thời điểm này, sau ngày 23/10 âm lịch trời chỉ có mưa phùn, gió nhẹ, chứ không có mưa to "dữ ác" như thế này. Nếu cứ mưa kéo dài bà con chúng tôi phải tốn thêm tiền, công sức để gieo sạ lại…", ông Kỳ than thở.

Nông dân Lê Văn Tri, xã Hòa Phong cho hay, gia đình ông có 2 sào (1.000m2) vừa xuống giống đã bị ngập; mưa thế này thì không biết bao giờ nước rút. Nếu gieo sạ lại vừa tốn công, tốn tiền mà vụ mùa sang năm cũng bị chậm lại…

Ông Lê Đình Ca - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hòa Vang cho biết, kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 toàn huyện Hòa Vang có khoảng hơn 2.300ha. Do mưa quá lớn, diện tích ruộng ngập lên đến hơn 700ha sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giống mà nông dân vừa mới gieo sạ.

Đà Nẵng: Nông dân Hòa Vang “khóc ròng” vì lúa giống mới gieo sạ chìm sâu trong biển nước - Ảnh 3.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ nông dân số diện tích đã gieo sạ bị ngập hư hỏng, nhằm giúp nông dân gieo sạ lại kịp thời vụ. Ảnh: Đăng Bình.

Hiện nay, Phòng NNPTNT huyện Hòa Vang đang khẩn trương rà soát, nắm thông tin số ruộng lúa đã gieo sạ bị thiệt hại do trời mưa; đề nghị UBND huyện và Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng có giải pháp hỗ trợ, giúp cho nông dân khắc phục kịp thời gieo sạ vụ đông xuân 2021-2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem