Thống đốc Tây Virginia từ chối công nhận Biden, Trump hết lời tán dương

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 13/11/2020 13:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Trump hôm 12/11 đã ca ngợi đồng minh - Thống đốc Tây Virginia Jim Justice hết lời vì đã không công nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử.
Bình luận 0
Thống đốc Tây Virginia từ chối công nhận Biden, Trump hết lời tán dương - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Thống đốc Tây Virginia Jim Justice

"Jim là tuyệt vời nhất!", ông Trump viết trên twitter một ngày sau khi Thống đốc Tây Virginia Jim Justice tuyên bố ông chưa công nhận cuộc bầu cử đã kết thúc.

Ông Jim là thành viên đảng Cộng hòa kiêm một doanh nhân tỷ phú, tương tự như ông Trump.

Phát biểu trên MSNBC, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Joe Manchin đã yêu cầu vị thống đốc đảng Cộng hòa "chỉ nói sự thật" và chấp nhận rằng, ông Biden đã đánh bại Trump. Cựu Phó Tổng thống Mỹ được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc đua tổng thống năm 2020 vào ngày 7/11 sau khi thắng ở các bang chiến trường Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.

Ông Trump đã thắng áp đảo ở Tây Virginia với 69% phiếu bầu. Tuy nhiên, Thống đốc Tây Virginia cũng tuyên bố sẽ "ăn mừng và ủng hộ" ông Biden nếu những thách thức pháp lý mà phe ông Trump đang đặt ra thất bại và bất kỳ cuộc kiểm phiếu lại nào cũng không thể đảo ngược kết quả bầu cử. Ông Jim nói rằng, việc này có thể mất vài tuần.

Thống đốc Tây Virginia từ chối công nhận Biden, Trump hết lời tán dương - Ảnh 3.

Thống đốc Tây Virginia Jim Justice

 Hiện vẫn chưa có bằng chứng về gian lận bầu cử trên diện rộng trong cuộc bầu cử năm 2020 bất chấp các tuyên bố của phe Trump. Trên thực tế, các quan chức bầu cử của cả hai đảng đã tuyên bố công khai rằng cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp và các quan sát viên quốc tế xác nhận không có bất thường nghiêm trọng nào. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem