Thống đốc Texas chọc giận Phó Tổng thống Mỹ khi đưa 50 di dân đến trước cửa nhà bà

Minh Nhật (theo ABC News) Chủ nhật, ngày 18/09/2022 21:00 PM (GMT+7)
50 di dân đã được chở đến dinh thự của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở Washington DC vài ngày sau khi 2 xe buýt chở người xin tị nạn từ Texas đến đỗ trước cửa nhà bà.
Bình luận 0
Thống đốc Texas chọc giận Phó Tổng thống Mỹ khi đưa 50 di dân đến trước cửa nhà bà - Ảnh 1.

Một nhóm người di cư chủ yếu là người Venezuela, được vận chuyển bằng xe buýt từ trại giam ở Texas đến trước nơi ở chính thức của Phó Tổng thống Kamala Harris ở Washington ngày 17/9. Ảnh ABC News.

Ông Renae Eze, Thư ký báo chí của Thống đốc Texas Greg Abbott xác nhận với ABC News rằng, 50 người di cư đã được đưa từ Texas đến dinh thự của Phó Tổng thống Harris vào hôm thứ Bảy 17/9 trên một chuyến xe buýt dài.

"Texas sẽ tiếp tục gửi người di cư tới các thành phố trú ẩn như thủ đô Washington cho tới khi Tổng thống Joe Biden cùng Phó tổng thống Harris đứng ra và thực hiện trách nhiệm của họ để đảm bảo biên giới", Thống đốc đảng Cộng hòa của bang Texas Greg Abbott cho biết.

Thành phố trú ẩn là thuật ngữ chỉ các thành phố ở Mỹ theo đuổi chính sách bảo vệ người nhập cư không giấy tờ bằng cách không truy tố họ vi phạm luật nhập cảnh liên bang.

Ông Abbott cũng xác nhận, trước đó ông đã gửi hai xe buýt chở người xin tị nạn từ Texas đến trước cửa nhà của bà Harris hôm thứ Năm 15/9 để gây sức ép về vấn đề này.

Ông Abbott và các lãnh đạo đảng Cộng hòa khác ở các bang biên giới của Mỹ đã gửi người di cư đến các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo trong nhiều tháng để phản đối các chính sách nhập cư của Tổng thống Joe Biden trong bối cảnh dòng người di cư tràn vào phía nam nước Mỹ.

Động thái này đã thu hút sự chú ý của dư luận, gây ra sự phẫn nộ ở Nhà Trắng và các đảng viên đảng Dân chủ, những người cho rằng các nhà lập pháp đang sử dụng người di cư như một con tốt chính trị. Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa lại cổ vũ động thái này, cho rằng chính quyền Biden nên làm nhiều hơn nữa để đảm bảo biên giới.

Đích thân Phó Tổng thống Kamala Harris hôm 17/9 đã lên tiếng chỉ trích các thống đốc đảng Cộng hòa đưa người di cư đến các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, bao gồm cả dinh thự của bà ở Washington DC.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Vice News, bà Harris tuyên bố: "Đây là những pha gây sốc chính trị".

Khi được hỏi liệu bà có hiểu mục đích của Thống đốc Florida Ron DeSantis và Thống đốc Texas Greg Abbott khi họ cố gắng gửi người di cư đến một số khu vực, bao gồm Washington DC, thành phố New York hay Martha's Vineyard, Massachusetts hay không, Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố: "Họ đang bày trò. Tôi nghĩ rằng đó là đỉnh cao của sự vô trách nhiệm, nói thẳng ra là sự vô trách nhiệm khi bạn là một nhà lãnh đạo được bầu".

Thống đốc Texas chọc giận Phó Tổng thống Mỹ khi đưa 50 di dân đến trước cửa nhà bà - Ảnh 2.

Nhóm người di cư chủ yếu là người Venezuela được vận chuyển bằng xe buýt từ trại giam ở Texas đến trước nơi ở chính thức của Phó Tổng thống Kamala Harris ở Washington ngày 17/9. Ảnh ABC News.

Tổng thống Biden cũng đã lên tiếng chỉ trích việc các lãnh đạo đảng Cộng hòa sử dụng người tị nạn làm công cụ chính trị.

"Đó không phải phong cách Mỹ. Đó là sự liều lĩnh và chúng ta có sẵn quy trình để quản lý những người di cư ở biên giới. Chúng tôi đang làm việc để đảm bảo quy trình này an toàn, có trật tự và nhân văn", ông Biden tuyên bố.

Trong khi đó, thượng nghĩ sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz đã phải thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Sean Hannity rằng, việc vận chuyển người di cư không có giấy tờ từ Florida đến Martha's Vineyard có thể là bất hợp pháp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem