Thư Stockholm: Người Việt ở Thụy Điển là một trong những nhóm người nhập cư yên bình nhất

Lưu Hoa (Từ Thụy Điển) Thứ hai, ngày 25/04/2022 14:00 PM (GMT+7)
"Đa phần người Việt ở Thụy Điển đều chăm chỉ làm việc và tận huởng cuộc sống thanh bình", theo lời chia sẻ của chị Lưu Hoa (Quản lý tài chính ở ĐH Orebro) đã sống hơn mười mấy năm tại thành phố Norrkoping (nơi vừa diễn ra các cuộc bạo động).
Bình luận 0

Thuỵ Điển đang bắt đầu vào tiết trời Xuân, ban ngày bắt đầu có nắng ấm sau một mùa Đông dài phủ tuyêt. Nên bây giờ là lúc mọi người đều hứng khởi với các hoạt động chuẩn bị cho mùa Hè. Gia đình mình có 5 người, vợ chồng mình và ba cậu con trai. Ở Thụy Điển vừa có xảy ra môt số xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát. Chủ yếu là từ phía người biểu tình. Với một đất nước yên bình như Thụy Điển thì đúng là chuyện này rất ít xảy ra. Nhưng để gọi là bạo động thì không phải.

Thư từ Thụy Điển: "Người Việt vẫn đang tận hưởng cuộc sống thanh bình của mùa Xuân!" - Ảnh 1.

Luật pháp Thụy Điển rất tôn trọng quyền đuợc nói ra ý kiến của tất cả mọi ngưòi cho dù ý kiến đấy là gì đi nữa-Ảnh chụp tại Malmö, Thụy Điển.

Nó xảy ra với một quy mô hẹp giữa một nhóm người bất bình với quyết định của cảnh sát về việc cấp giấy phép cho một người có tư tưởng bài Hồi giáo có các buổi nói chuyện truớc đám đông. Nhóm nguời bất bình với cảnh sát và gây ra xô xát tuần trước chủ yếu là do họ không hiểu hệ thống luật pháp và quyền tự do ngôn luận của đất nước mà họ đang sống. 

Luật pháp Thụy Điển rất tôn trọng quyền đuợc nói ra ý kiến của tất cả mọi người cho dù ý kiến đấy là gì đi nữa. Cảnh sát Thụy Điển không thể từ chối cấp phép phát biểu trước đám đông cho một người khi mà người đấy không vi phạm bất kỳ một luật định nào. Cảnh sát vừa phải bảo vệ an toàn của người dân đồng thời bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người dân. Đấy là điều nhiều người nhập cư chưa hiểu.

Đáng tiếc là số nhỏ người biểu tình đấy, chuyển đến Thụy Điển sống mà không hiểu quy định luật pháp của nơi họ ở. Thậm chí muốn chính quyền Thụy Điển đưa ra quyết định như họ muốn mà không hiểu rằng tất cả mọi quyết định là dựa trên pháp luật chứ không thể chiều theo một nhóm ý kiến riêng biệt nào.

Tất cả mọi người đều rất bất bình với phản ứng của những người biểu tình, ném đá và phá xe cảnh sát. Nhưng nó ko ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày cả. Với người Việt thì càng không. Người Việt ở Thụy Điển là một trong những nhóm người nhập cư yên bình nhất.

Thư từ Thụy Điển: "Người Việt vẫn đang tận hưởng cuộc sống thanh bình của mùa Xuân!" - Ảnh 3.

Đa phần người Việt ở Thụy Điển đều chăm chỉ làm việc và tận huởng cuộc sống thanh bình nơi đây.

Thư từ Thụy Điển: "Người Việt vẫn đang tận hưởng cuộc sống thanh bình của mùa Xuân!" - Ảnh 4.

Áo dài Việt cùng bạn bè quốc tế - 2 khách du lịch Ba Lan (đã trực tiếp giúp rất nhiều người Dân Ucraina). Ảnh chụp ngày 17/4- Một hoạt động của HelpBank - cộng đồng của người Việt thích chia sẻ và giúp đỡ tại Thụy Điển. (Ảnh: Thắm Nguyễn)

Cuộc sống gia đình mình vẫn diễn ra nhẹ nhàng đều đặn, hàng ngày đi học đi làm. Chiều về mình lại đưa đón trẻ con đi tập luyện thể thao. Cuối tuần cả nhà nghỉ ngơi, làm vườn, đi dã ngoại và gặp gỡ bạn bè. Đa phần người Việt ở Thụy Điển đều chăm chỉ làm việc và tận hưởng cuộc sống thanh bình nơi đây.

Thư từ Thụy Điển: "Người Việt vẫn đang tận hưởng cuộc sống thanh bình của mùa Xuân!" - Ảnh 5.

Bến tàu tại quận Solna tại Stockholm ngày cuối tuần.

Những xô xát xảy ra vừa rồi là rất nhỏ và cục bộ không gây ảnh huởng gì đến đời sống xã hội Thụy Điển. Nhưng chắc chắn ảnh huởng nhiều đến đời sống chính trị. Vấn đề về người nhập cư vốn là một vấn đề nổi cộm từ lâu. Cũng không riêng ở Thụy Điển mà ở nhiều nước. Làn sóng người nhập cư gần đây càng phức tạp hơn. Càng xảy ra những xô xát như này càng làm cho chính phủ Thụy Điển thấy rằng đây là một vấn đề cấp bách cần phải có cách giải quyết lâu dài bền vững.

Có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Các Đảng phái trong Quốc hội đưa ra nhiều ý kiến tranh luận. Ví dụ Thụy Điển có rất nhiều chính sách về an sinh xã hội tốt. Một mặt điều đó đảm bảo cuộc sống cho những người mới nhập cư chưa có việc làm. Nhưng mặt khác làm giảm nỗ lực cố gắng hoà nhập vào cuộc sống mới. Và khi bạn sống trong một xã hội mà bạn không hiểu ngôn ngữ thì bạn sẽ không tiếp cận được với thông tin, luật pháp, quy định xã hội và nó dễ dẫn đến việc bạn hiểu sai và phản ứng sai. Nhiều ý kiến đưa ra là nên giảm hỗ trợ xã hội và đưa ra nhiều điều kiện hơn với người nhập cư.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem