thư điện tử
-
Dịch vụ CF-eBank - Nâng cao vị thế, thương hiệu Quỹ tín dụng nhân dân
Dịch vụ thanh toán chuyển tiền điện tử (CF- eBank) của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã và đang dần trở nên quen thuộc với các thành viên của các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND). Đặc biệt, tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, dịch vụ CF- eBank đã giúp thành viên QTDND và người dân thuận tiện giao thương, mở rộng sản xuất kinh doanh
-
Hội đồng Giáo sư nhà nước nói gì về thông tin ứng viên GS, PGS ngành y, dược gian dối?
Hội đồng Giáo sư Nhà nước có văn bản yêu cầu 2 Hội đồng giáo sư ngành y, dược rà soát, xác minh và báo cáo Hội đồng Giáo sư nhà nước về tố cáo "gian dối" của một số ứng viên.
-
Lạng Sơn: Tập trung xử lý, thu hồi 270 tỷ đồng tiền nợ thuế
Tính đến hết tháng 9/2020, tổng số nợ thuế trên địa bàn tỉnh còn khoảng 270 tỷ đồng, đặc biệt số nợ tập trung vào các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
-
Gửi tin nhắn rác, cuộc gọi rác bị xử phạt như thế nào?
Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác xử phạt nặng đối với các hành vi vi phạm và có thể bị buộc thu hồi số điện thoại.
-
Từ 1/10, sẽ phạt tới 100 triệu đồng nếu gửi tin nhắn rác, cuộc gọi rác
Theo Nghị định số 91 thay thế Nghị định số 90/2008/NĐ-CP và Nghị định số 77/2012/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2020, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng.
-
Chặn cuộc gọi rác, dân môi giới địa ốc thêm nỗi lo mới
Lâu nay, những cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo mua bán nhà đến từ “sim rác” khiến nhiều người khó chịu. Bắt đầu từ tháng 10 tới, nỗi bực dọc này của người dùng điện thoại sẽ chấm dứt, nhưng nó cũng mở ra nỗi lo với các môi giới địa ốc.
-
Bí mật đằng sau vụ lật đổ cựu chủ tịch Nissan
Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn luôn khẳng định rằng ông ta bị gài bẫy. Theo Bloomberg, một số email nội bộ của hãng xe Nhật Bản cho thấy điều đó có thể là sự thật.
-
Hà Nội yêu cầu cán bộ “đoạn tuyệt” với Gmail, Yahoo khi làm việc
Để tăng cường an toàn thông tin, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa đề nghị cán bộ, công chức không tiếp nhận thư gửi từ các hòm thư điện tử công cộng như: Gmail, Yahoo... trong trao đổi công việc.
-
Vì sao Hillary Clinton tự tin trước điều tra mới của FBI?
Bà Hillary Clinton, ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, ngày 28.10 tuyên bố bà cảm thấy "tự tin" rằng quyết định của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mở lại cuộc điều tra vụ bà sử dụng hệ thống thư điện tử cá nhân khi còn làm Ngoại trưởng sẽ không thay đổi kết luận ban đầu của cơ quan này.
-
Donald Trump gợi ý tin tặc Nga tấn công khui ra bí mật của Hillary Clinton
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã khuyến khích Nga xâm nhập máy chủ hòm thư điện tử của bà Hillary Clinton để truy tìm "30.000 email mất dấu" từ thời bà Clinton còn làm Ngoại trưởng.