Thu giữ gần 10 vạn khẩu trang y tế có biểu hiện tích trữ để kiếm lời

Nguyễn Tiến Thứ ba, ngày 11/02/2020 20:26 PM (GMT+7)
Chiều 11/2, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Xuân ( Hà Nội) phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 4 đã tạm giữ lô hàng gần 100.000 chiếc khẩu trang y tế loại 3, 4 lớp của nhiều nhà sản xuất khác nhau để làm rõ hành vi găm hàng chờ giá cao để bán thu lời bất chính.
Bình luận 0

img

Đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Xuân cùng đội quản lý thị trường số 4 đã tiến hành khám xét nơi tập kết hàng hóa trước cửa số nhà 90 ngõ 167 phố Tây Sơn (quận Đống Đa).

img

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thùng hàng bên trong chứa những chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ và hoá đơn chứng từ.

img

Cụ thể, lô hàng có 1.800 hộp khẩu trang với hơn 90.000 chiếc khẩu trang y tế.

img

Toàn bộ số hàng này do các công ty Việt Nam sản xuất.

img

Những hộp khẩu trang y tế loại 3, 4 lớp thuộc 10 nhà sản xuất khác nhau được thu gom lại.

img

Ban đầu, người đại diện lô hàng là Đào Hoàng Quân (sinh năm 1988) trình bày số hàng trên được giao dịch trên mạng xã hội qua các nhóm. Quân đã mua gom số khẩu trang trên với giá từ 200.00 - 300.000 đồng tùy loại sau đó bán ra thị trường với giá 400.000 đồng.

img

Nếu so với ngày thường mỗi hộp khẩu trang cùng loại trên chỉ có giá từ 50.000 - 60.000 đồng. Tức là giá mỗi hộp khẩu trang đã bị đẩy lên cao 8 lần so với bình thường.

img

Bà Phương Thanh Túy, cán bộ đội Quản lý thị trường số 4 cho biết, hành vi mua gom khẩu trang nhằm bán lại thu lời bất chính khi có biến động cung cầu hàng hóa khi có dịch bệnh xảy ra. Toàn bộ hàng hóa sẽ bị tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cũng cho thấy, từ ngày 31/1 đến 8/2 vừa qua, lực lượng QLTT trên cả nước đã kiểm tra, xử lý gần 3.500 vụ vi phạm đối với mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn với các hành vi như không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, găm hàng, tăng giá quá mức, vi phạm về nhãn, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem