dd/mm/yyyy

Thu giữ hàng nghìn áo phông thể thao giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng

Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện hơn 6.000 chiếc áo phông thể thao nam cộc tay thành phẩm và hơn 2000 áo phông bán thành phẩm giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng như Adidas, Nike, Lacoste, Gucci được sản xuất gia công, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, chiều ngày 04/9  Phòng Cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Hải Dương phối hợp với đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện, thu giữ hơn 6000 chiếc áo phông thể thao nam cộc tay thành phẩm và hơn 2000 áo phông bán thành phẩm giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng như Adidas, Nike, Lacoste, Gucci được sản xuất gia công, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Thu giữ hàng nghìn áo phông thể thao giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất áo giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Vụ việc được phát hiện tại 1 xưởng sản xuất thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Tại thời điểm lực lượng chức năng vào kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH May Đăng Linh HD (thôn Quang Trung, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) số áo thành phẩm trên được bó thành nhiều bịch lớn, tập kết trong các bao bì, chuẩn bị đưa lên xe.

Kiểm tra bên trong xưởng, lực lượng chức năng còn phát hiện các phụ liệu may mặc gồm 11kg cúc áo, 81 kg chỉ may, 04 kg bao bì và 04 chiếc máy may áo đang hoạt động hết công suất. 27 công nhân thời vụ đang miệt mài làm việc.

Thu giữ hàng nghìn áo phông thể thao giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng - Ảnh 2.

Hơn 6000 chiếc áo phông thể thao nam cộc tay thành phẩm và hơn 2000 áo phông bán thành phẩm giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng.

Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1984, thường trú tại thôn Cao Lý, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện) khai nhận việc sản xuất hàng hóa giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng này là để kiếm lời.

Theo điều tra ban đầu, nhà sản xuất chính hãng của các thương hiệu thời trang trên không đặt cơ sở này gia công quần áo mang thương hiệu của họ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việt Sáng