Thứ tư, 24/04/2024

Nhiều nước thu hồi, điều tra mì Indomie vì chứa chất cấm

06/05/2023 1:00 PM (GMT+7)

Ethylene oxide là chất có thể gây ung thư và đã được tìm thấy trong loại mì Indomie tại một số thị trường như Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc).



Thu hồi, điều tra mì Indomie tại nhiều nước vì chứa chất cấm - Ảnh 1.

Mì ăn liền Indomie cũng được bán tại nhiều siêu thị ở Việt Nam. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Theo CNN, Cơ quan Quản lý và Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Nigeria (NAFDAC) mới đây tuyên bố đang điều tra Indomie, nhãn hiệu mì ăn liền nổi tiếng đến từ Indonesia.

Trước đó, loại mì này đã bị thu hồi tại thị trường Malaysia và Đài Loan do cơ quan y tế phát hiện chất ethylene oxide có khả năng gây ung thư trong hương vị gà đặc biệt.

NAFDAC cho biết sẽ phân tích các mẫu sản phẩm lẫn gia vị của Indomie, đồng thời xem xét kỹ lưỡng các nhãn hiệu mì ăn liền khác bán tại Nigeria.

Cơ quan quản lý Nigeria cho biết mì Indomie phân phối trong nước đang được sản xuất bởi doanh nghiệp địa phương. Trên thực tế loại mì Indomie hương vị gà đặc biệt đến nay chưa xuất hiện tại thị trường này.

Tổng giám đốc NAFDAC Mojisola Christianah Adeyeye mới đây cũng nhấn mạnh mặt hàng mì nằm trong danh sách cấm nhập khẩu của chính phủ Liên bang Nigeria.

Trước hàng loạt lùm xùm, doanh nghiệp đứng sau thương hiệu Indomie là Indofoods khẳng định mì ăn liền của hãng an toàn.

“Tất cả mì ăn liền do Indofoods sản xuất tại Indonesia đều được chế biến tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm từ Tiêu chuẩn Codex cho mì ăn liền và các tiêu chuẩn do Cơ quan Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Indonesia (BPOM) đặt ra”, đại diện nhà sản xuất lên tiếng.

Ethylene oxide là loại khí không màu, không mùi được sử dụng để khử trùng các thiết bị y tế và gia vị. Trong một báo cáo, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho biết loại khí này có thể góp phần làm tăng nguy cơ ung thư.

Cơ quan giám sát thực phẩm và dược phẩm Indonesia tuần trước cũng thông báo các sản phẩm có sẵn ở nước này “an toàn để sử dụng vì đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn” mặc dù xuất hiện dấu vết của ethylene oxide.

Nigeria là một trong những thị trường mì ăn liền lớn nhất thế giới. Theo Indofoods, Indomie hiện là thương hiệu dẫn đầu thị trường mì ăn liền ở Nigeria.

Gã khổng lồ thực phẩm đến từ Indonesia cũng cho biết mì Indomie đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Trung Đông. Tại Việt Nam, Indomie cũng là loại mì ăn liền tương đối phổ biến, đặc biệt với giới trẻ.


Theo CNN

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Lĩnh vực bán lẻ cao cấp các ngành hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ,... tại TP.HCM trong thời gian qua ngày càng tăng với nhiều tên tuổi lớn. Do đó, mặt bằng tại khu vực trung tâm quận 1 đang được các đơn vị tập trung lựa chọn.

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ giảm nhẹ

Thị trường vàng trong nước trong trạng thái ổn định hiếm thấy hôm nay 21/4. Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm nhưng không đáng kể.

Nếu Masan đưa công ty hàng tiêu dùng lên HOSE, nền tảng CrownX có thể hoãn IPO

Nếu Masan đưa công ty hàng tiêu dùng lên HOSE, nền tảng CrownX có thể hoãn IPO

Các chuyên gia từ HSBC vừa nêu ra yếu tố giúp kế hoạch niêm yết Masan Consumer Holdings trên sàn HOSE trong thời gian này trở nên khả quan. Tuy nhiên, tập đoàn Masan có thể sẽ phải lùi tiến độ IPO của nền tảng bán lẻ The CrownX.

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng, lên mốc 77 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng, lên mốc 77 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn sáng nay (20/4) tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới, lên trên mốc 77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm sau khi có thông tin đấu thầu vàng vào thứ Hai tuần tới.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…