Thủ khoa Ngân hàng xinh đẹp sở hữu bảng thành tích học bổng "khủng"

Thứ tư, ngày 22/10/2014 10:17 AM (GMT+7)
Không chỉ là thủ khoa tốt nghiệp của trường HV Ngân hàng, Linh còn sở hữu rất nhiều học bổng danh giá khác, trong đó có hai học bổng Thạc sĩ tại Anh và Pháp.
Bình luận 0

Cô thủ khoa 4 năm luôn ngồi bàn đầu

Vũ Ngọc Linh sinh năm 1990, quê gốc Hòa Bình, là thủ khoa tốt nghiệp của Học viện Ngân hàng năm 2012. Dù đã ra trường được hơn 2 năm, những nhiều thầy cô và sinh viên của trường vẫn nhắc về Linh với ánh mắt tự hào.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, Linh còn sở hữu một thành tích học tập đáng nể. Tốt nghiệp trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình), Linh thi đỗ vào trường HV Ngân hàng với số điểm cao.

“Biết điểm thi ĐH, mình mỉm cười vì đã vượt qua được một trong những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Trở thành một tân sinh viên với đầy khí thế và quyết tâm học tập, mình đã luôn tự nhắc bản thân “Không ngủ quên trên chiến thắng, thành công của ngày hôm nay có thể là thất bại của ngày mai” - Linh tâm sự.

img

Linh chụp ảnh cùng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

Và để chứng minh cho quyết tâm ấy, cô bạn chăm chỉ học tập, luôn đến giảng đường từ sớm, chọn ngồi bàn đầu để tập trung nghe giảng, tích cực trao đổi bài vở với bạn bè và giảng viên…

Cần mẫn học tập nhưng Linh không tự biến mình trở thành “mọt sách”, cô bạn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, học thêm ngoại ngữ và kỹ năng mềm để phát triển bản thân. Linh chia sẻ, động lực để khiến cô học tốt khi ấy chính là lời động viên của bạn trai: “Học không phải một nghĩa vụ, học là để được kiến thức cho mình, muốn giỏi cái gì là phải đam mê, em hãy học như thể em yêu thích nó, nhiệt huyết với nó và “gặm nhấm” nó liên tục”.

Nhiều nhà tuyển dụng trải thảm đỏ

Sau 4 năm ĐH, Linh tốt nghiệp HV Ngân hàng với tấm bằng xuất sắc cùng nhiều học bổng của trường và Ngân hàng Nhà nước. Không chỉ thế, cô bạn cũng đã kịp sở hữu nhiều thành tích khác về kỹ năng mềm như: giải Nhất cuộc thi "CV ấn tượng" - Hội chợ việc làm, top 2 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi "Bí mật tuyển dụng - vì sao tôi thất bại" 2011 do trường tổ chức, giải Nhất cuộc thi "Thử sức cùng nhà tuyển dụng" do FTMS Vietnam tổ chức năm 2011…

img

Cô bạn gây ấn tượng bởi bảng thành tích đáng nể và vẻ ngoài dễ thương

Với kiến thức và kỹ năng đã có, Linh nhanh chóng được nhận thực tập ở những ngân hàng, công ty kiểm toán lớn với các vị trí trong bộ phận Trung tâm chiến lược, Kiểm toán… Những công việc này đã mang lại cho Linh nhiều trải nghiệm quý giá về thực tế nghề nghiệp. Cũng như nhiều thủ khoa xuất sắc khác, Linh có cơ hội được tuyển thẳng vào một số cơ quan nhà nước với hứa hẹn về một tương lai yên ổn, an nhàn.

Thế nhưng, bỏ lại sau lưng rất nhiều cơ hội ấy, Linh quyết định xin học bổng để du học nước ngoài với mong muốn được mở rộng kiến thức, nâng cao vốn ngoại ngữ và trải nghiệm những nền văn hóa của thế giới. Không mấy khó khăn, Linh giành được học bổng Thạc sỹ của trường University of Nottingham, Vương quốc Anh và bắt đầu hành trình học tập 4 năm ở xứ sở sương mù xa xôi.

Vừa chăm con, vừa học 2 chương trình thạc sỹ

Khi đang hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học tài chính đầu tư ở Anh, Linh chuyển tới Pháp sinh sống cùng chồng. Và tại đây, cô thủ khoa ngày nào tiếp tục nối dài thành tích học tập của mình bằng việc giành được học bổng thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế của Chính phủ Pháp: Eiffel 2014 - 2015 tại trường IGR-IAE de Rennes, University of Rennes 1.

24 tuổi, dường như Vũ Ngọc Linh có trong tay tất cả những điều mà mọi cô gái đều mơ ước. Xinh đẹp, học hành giỏi giang và một gia đình hạnh phúc. Hiện tại, Linh vừa cố gắng hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh và bắt đầu học thạc sĩ tại Pháp, vừa phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình với bé gái mới chào đời vào cuối năm 2013.

img

Gia đình hạnh phúc của Ngọc Linh

Cuộc sống bận rộn nhưng Linh tâm sự, cô cảm thấy hạnh phúc với sự bận rộn này, bởi may mắn là cô luôn có chồng bên cạnh động viên, chia sẻ. Ít ai biết được rằng, chồng Linh - anh Nguyễn Tiến Long cũng là một gương mặt sinh viên xuất sắc một thời với chuỗi thành tích chẳng hề thua kém vợ. Anh từng là sinh viên giỏi của trường ĐH Giao thông Vận tải, được kết nạp Đảng năm 20 tuổi, giành được học bổng Thạc sĩ tại trường Eiffel – Pháp và tốt nghiệp đứng thứ 3 toàn khóa, nói thành thạo tiếng Anh, Pháp và Trung.

Họ tên: Vũ Ngọc Linh
BOD: 6.2.1990
Cựu sinh viên Học viện Ngân hàng. Hiện đang học Thạc sỹ tại Pháp.
Thành tích:
- Học bổng Thạc sĩ của Chính phủ Pháp: Eiffel 2014-2015, Trường IGR-IAE de Rennes, University of Rennes 1.
- Học bổng Thạc sĩ Trường University of Nottingham, Vương Quốc Anh 2013-2014.
- Học bổng Thạc sĩ Trường Sheffield Hallam University 2013-2014, Vương Quốc Anh.
- Tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc Học viện Ngân hàng 2012 (Điểm trung bình: 3,86/4).

(Theo Tiin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem