dd/mm/yyyy

Thủ phủ vùng mận mất mùa nghiêm trọng, dân Mộc Châu buồn thiu

Huyện Mộc Châu (Sơn La) có 700ha diện tích trồng mận, trong đó thung lũng Nà Ka (thuộc xã Tân Lập, tiểu khu Pa Khen I) được cho là thủ phủ của vùng mận.

 

Huyện Mộc Châu (Sơn La) có 700ha diện tích trồng mận, trong đó thung lũng Nà Ka (thuộc xã Tân Lập, tiểu khu Pa Khen I) được cho là thủ phủ của vùng mận. Những khu đất mênh mông trải một màu xanh của lá và quả mận sắp vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên, vựa mận năm nay mất mùa nghiêm trọng do bị ảnh hưởng bởi mưa đá hồi trung tuần tháng 4.2018.

UBND huyện Mộc Châu đã quyết định không tổ chức Ngày hội hái quả Mộc Châu năm 2018 vào cuối tháng 5, do tập trung kinh phí để hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa đá. Theo quy định, mỗi gia đình sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha.

 

Mùa thu hoạch mận bắt đầu từ tháng 5. Những năm trước, mỗi vụ mận gia đình này thu khoảng 60 tấn. Mận xanh đầu mua thu hoạch trước trong 1 tháng, ngoài ra gia đình còn kinh doanh dịch vụ vào vườn hái mận. Mỗi năm thu về ngót 500 triệu đồng.

Gia đình bà Nguyễn Thị Loan (tiểu khu Pa Khen, thị trấn Mộc Châu) sở hữu 300 gốc mận trên 20 năm tuổi đang phải vạch lá, trèo chọn những trái mận bị vỡ, sứt sẹo do thiên tai gây ra để bán khi còn xanh. Bà bảo, mưa đá khiến 90% lượng mận bị rụng, chưa năm nào gia đình rơi vào hoàn cảnh như vậy.

 

Đang vào thời điểm thu hoạch mận xanh, giá mận từ 40.000 đồng/kg. Mỗi ngày một gia đình căng sức hái có thể được 100kg.

Mỗi ngày gia đình huy động từ 2 - 4 người làm việc thường xuyên từ 6 giờ sáng đến 18 giờ.

Trận mưa đá kéo dài 20 phút vào thời điểm quả mận đang lớn khiến sản lượng sụt giảm nghiêm trọng. 

Hoàng Thành