Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: Nhà đầu tư Hoa Kỳ luôn được chào đón tại Việt Nam

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 18/11/2020 13:37 PM (GMT+7)
Lũy kế đến tháng 9/2020, Hoa Kỳ xếp thứ 11/138 quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam với 1.063 dự án và tổng vốn đăng ký 9,4 tỷ USD. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định: "Nhà đầu tư Hoa Kỳ luôn được chào đón tại Việt Nam".
Bình luận 0

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2020 với chủ đề "25 năm quan hệ kinh tế, thương mại và con đường phía trước", do Bộ Công Thương tổ chức tại TP.HCM ngày 18/11.

Nhà đầu tư Hoa Kỳ rót 9,4 tỷ USD vào Việt Nam

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định thời gian qua, quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đạt tốc độ phát triển hết sức ấn tượng. Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 12 của Hoa Kỳ. 

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải: Nhà đầu tư Hoa Kỳ luôn được chào đón tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: Nhà đầu tư Hoa Kỳ luôn được chào đón tại Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc.

Cụ thể, trong 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tăng gấp 168 lần, từ 450 triệu USD vào năm 1995 khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao lên mức 1,5 tỷ USD năm 2001 khi hai nước ký Hiệp định thương mại song phương và lên gần 75,7 tỷ USD năm 2019. 

Năm 2019, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - Hoa Kỳ đạt gần 75,7 tỷ USD, tăng 25,6% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 61,3 tỷ USD (tăng 29,1% so với năm 2018), nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt gần 14,4 tỷ USD (tăng 12,7% so với năm 2018). 

Cập nhật số liệu mới nhất, 9 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 65,1 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 54,7 tỷ USD, nhập khẩu từ Hoa Kỳ 10,4 tỷ USD.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Hoa Kỳ đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam với những dự án quy mô lớn, góp phần tạo dựng cho Việt Nam chỗ đứng ngày càng vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều hợp đồng thương mại tỷ USD đã được ký kết, các tập đoàn đang đầu tư vào hơn 20 lĩnh vực tại Việt Nam. 

Lũy kế đến tháng 9/2020, Hoa Kỳ xếp thứ 11/138 quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam với 1.063 dự án và tổng vốn đăng ký 9,4 tỷ USD.

Ông cũng cho biết thêm, Việt Nam và Hoa Kỳ là hai nền kinh tế mang tính bổ sung nhau. Theo đó, Hoa Kỳ có nhu cầu nhập hàng dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ. Việt Nam chủ yếu nhập máy móc, công nghệ, nguyên vật liệu để ứng mức độ mở rộng của nền kinh tế. 

"Nhà đầu tư Hoa Kỳ luôn được chào đón tại Việt Nam, đặc biệt đầu tư vào ngành năng lượng chế tạo, logistics, cơ sở hạ tầng. Bộ Công Thương hoan nghênh tất cả sáng kiến, chúng tôi kêu gọi và khuyến khích doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, nhập khẩu máy móc công nghệ cao, sản xuất với nguyên liệu gắn chuỗi cung ứng khép kín là bước đi đúng và nhanh, bền vững", Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định.

Ông cũng cho biết, để mở cửa đón các nhà đầu tư, Việt Nam sẽ cải cách môi trường kinh doanh, tập trung vào ngành năng lượng, ứng dụng công nghệ, y tế, bán lẻ, ngân hàng, hàng không… trong tương lai trong mối quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ.

Năng lượng, kinh tế số được quan tâm

Bà Marie Damour - Tổng Lãnh sự tại TP.HCM, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết nhìn lại chặng đường 25 năm quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được nhiều thành công. Bà cho rằng mối quan hệ này cần được nhìn tiếp đến tương lai, tận dụng thành quả đã có để đạt được những tầng cao phát triển mới.

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải: Nhà đầu tư Hoa Kỳ luôn được chào đón tại Việt Nam - Ảnh 2.

Theo bà Marie Damour, năng lượng, cơ sở hạ tầng, kinh tế số và sản xuất sẽ là những ngành thu hút đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam các năm tới. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo bà Marie Damour, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ tương lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh ở một số lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng, cơ sở hạ tầng, kinh tế số và sản xuất.

Ở lĩnh vực năng lượng, Tổng Lãnh sự tại TP.HCM, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho rằng ngành năng lượng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 10%/năm và có nhiều tiềm năng phát triển điện khí, khí hóa lỏng. Về cơ sở hạ tầng, càng cần nhiều dự án tỷ USD khác để đầu tư hạ tầng trong những năm tới và các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ mang thiết bị công nghệ cao đến Việt Nam.

"Ở lĩnh vực kinh tế số, chúng tôi rất quan tâm mục tiêu phát triển công nghệ số, nhất là trong thanh toán điện tử, trí tuệ nhân tạo, thành phố thông minh. Về sản xuất, có thể đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm thiểu rủi ro sốc trong tương lai", bà Marie Damour nói. Bà cho rằng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ đang ở giai đoạn khởi đầu trong quá trình hợp tác lâu dài. Do đó, bà tin rằng hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam sẽ ngày càng cao hơn.

Giám đốc điều hành Amcham Vietnam, bà Mary Tarnowka cho rằng dù Hoa Kỳ chưa phải là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam nhưng nhiều nhà đầu tư lớn như Coca-Cola, Intel đang đầu tư gián tiếp. Nhiều công ty công nghệ lớn của Đài Loan đang có mặt tại Việt Nam lại nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp lớn tại Mỹ. Theo bà, hoạt động xúc tiến đầu tư giữa hai nước sẽ triển vọng hơn trong tương lai, nhất là trong lĩnh vực kinh tế số, ứng dụng kinh tế số vào các ngành, lĩnh vực tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem