Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng: Nâng cao trình độ lao động nông nghiệp

Ngọc Mai Thứ năm, ngày 17/12/2020 12:00 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Lê Tấn Dũng cho biết: Trong 10 năm qua, cả nước đã tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 10 triệu lao động nông thôn, với 37% học nghề nông nghiệp, 63% học nghề phi nông nghiệp. Tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm và thu nhập ổn định đạt trên 85%.
Bình luận 0

Tuy nhiên, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch chậm so với yêu cầu đặt ra. Bộ Lao động, Thương binh và xã hội mong muốn Hội NDVN phát huy tốt hơn nữa vai trò trong quá trình tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách...

Cũng về vấn đề này, đại diện tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh còn lớn, nhất là nghề nông nghiệp. Tỷ lệ nông dân qua đào tạo mới đạt gần 60%, nguyện vọng của nông dân muốn được học nhiều ngành nghề trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Trong khi đó, quy định nông dân chỉ được học một nghề trong nông nghiệp như thời gian qua là chưa hợp lý.

Nâng cao trình độ lao động nông nghiệp - Ảnh 1.

Được đào tạo nghề bài bản, nhiều nông dân Hải Dương đã đầu tư nuôi thuỷ sản hiệu quả. Ảnh: Ngọc Mai

Nhân rộng mô hình HTX hiệu quả

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin: T.Ư Hội NDVN ký chương trình phối hợp với Bộ NNPTNT, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện mục tiêu đến năm 2020 xây dựng được 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện dồn điền, đổi thửa xây dựng cánh đồng lớn, tạo ra nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Thu Hà (ghi)

Theo đại diện tỉnh Sóc Trăng hiện còn hạn chế trong lựa chọn mô hình, xây dựng dự án theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa, một số dự án còn trải rộng trên nhiều ấp, chưa chú trọng đầu tư các mô hình mới, chủ yếu tập trung vào mô hình đã có sẵn. Tỉnh Sóc Trăng đề xuất Ban chỉ đạo Đề án 61 tiếp tục hướng dẫn thực hiện Kết luận 61 cho giai đoạn tiếp theo. Tham luận của tỉnh Ninh Bình cho biết, Quỹ Hỗ trợ nông dân rất thiết thực trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Ưu điểm là quỹ cho vay không phải thế chấp tài sản, thủ tục đơn giản. Các cấp Hội ND quản lý quỹ rất hiệu quả, hơn 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh, không có tình trạng nợ xấu. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ngân sách cho quỹ theo hướng năm sau cao hơn năm trước 20%.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem