Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Xuất khẩu nông sản lập kỳ tích chưa từng có, là nỗ lực của nông dân, doanh nghiệp

Khánh Nguyên (ghi) Thứ tư, ngày 08/12/2021 07:57 AM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Bộ NNPTNT, sự phối hợp hiệu quả của các địa phương cùng nỗ lực của doanh nghiệp, địa phương đã giúp xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về 43,48 tỷ USD trong 11 tháng năm 2021.
Bình luận 0
Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Xuất khẩu nông sản đã lập kỳ tích - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Bộ NNPTNT, sự phối hợp hiệu quả của các địa phương cùng nỗ lực của doanh nghiệp, địa phương đã giúp xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về 43,48 tỷ USD trong 11 tháng năm 2021. Ảnh: P.V

Vượt qua những khó khăn do tác động của dịch Covid-19, 11 tháng năm 2021, xuất khẩu nông sản đã thu về những kết quả khá ấn tượng chưa từng có. Thứ trưởng dự báo như thế nào về trị giá xuất khẩu đạt được trong cả năm nay?

-Năm nay, ngoài việc tiếp tục phải đối mặt nhiều khó khăn lâu năm như hạ tầng yếu kém, dịch bệnh, xâm nhập mặn, trình độ chế biến hạn chế, đầu tư cho nông nghiệp cũng rất khiêm tốn…, ngành nông nghiệp còn phải đứng trước những thử thách chưa từng có do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhất là khi 19 tỉnh, thành phố phía Nam buộc phải thực hiện giãn cách xã hội.

 Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, giải pháp điều hành linh hoạt của Bộ NNPTNT, sự nỗ lực lớn của địa phương, doanh nghiệp, người dân, toàn ngành vẫn đạt được những chỉ tiêu rất quan trọng, trong đó có xuất khẩu.

11 tháng năm 2021, trị giá xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt 43,48 tỷ USD; trong đó, riêng tháng 11/2021, xuất khẩu đã đạt hơn 4,1 tỷ USD. 

Nếu duy trì đà xuất khẩu như tháng 11/2021, nếu tháng 12/2021 xuất khẩu nông lâm thủy sản cũng đạt trên 4 tỷ USD thì năm 2021 xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt khoảng 47 tỷ USD, vượt so với Chính phủ giao là trên 5 tỷ USD. Đây là kết quả rất ấn tượng.

Đáng chú ý, xuất khẩu nông sản giá trị sẽ thực sự là của nông dân, của trang trại, của các doanh nghiệp Việt Nam…, đem lại kết quả cho quá trình tái cơ cấu, đồng thời đặt tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng 2021-2025 tới đây.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Xuất khẩu nông sản lập kỳ tích chưa từng có, là nỗ lực của nông dân, doanh nghiệp - Ảnh 2.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ năm nay cũng vượt mục tiêu đặt ra ngoạn mục với trị giá 14,3 tỷ USD trong 11 tháng năm 2021, chắc chắn đạt trên 15 tỷ USD cả năm 2021. Trong ảnh: Dây chuyền chế biến gỗ của Công ty Minh Thành (Đồng Nai). Ảnh: Cao Cẩm.

Theo Thứ trưởng, những ngành hàng xuất khẩu chủ lực nào có đóng góp lớn vào thành công chung của toàn ngành?

Để có kết quả ấn tượng như vậy, những ngành đóng góp chủ lực phải kể đến là trồng trọt. 11 tháng năm 2021, xuất khẩu nông sản chính đạt tới 19,3 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó cao su, cà phê, hạt điều, tiêu, lúa gạo, sắn và sản phẩm từ sắn…, có những lĩnh vực xuất khẩu tăng tới trên 54%).

Ngoài ra, xuất khẩu lâm sản năm nay cũng vượt mục tiêu đặt ra ngoạn mục với trị giá 14,3 tỷ USD trong 11 tháng năm 2021, chắc chắn đạt trên 15 tỷ USD cả năm 2021.

Trong khi đó, mục tiêu xuất khẩu lâm sản đặt ra ban đầu cho cả năm nay chỉ khoảng trên dưới 13 tỷ USD.

Với thuỷ sản, nếu tháng 12/2021 xuất khẩu đạt trên 800 triệu USD thì xuất khẩu cả năm sẽ đạt mức 8,6-8,7 tỷ USD.

Trong bối cảnh khó khăn bủa vây, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19, theo Thứ trưởng, đâu là nguyên nhân chính giúp toàn ngành thu về kết quả xuất khẩu nông sản ấn tượng như vậy?

Trong hoàn cảnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tổ chức sản xuất, lưu thông, phân phối, điều quan trọng nhất là nhận định được tình hình. 

Bộ NNPTNT đã kế thừa kết quả đạt được của giai đoạn 2015-2020, chỉ đạo các địa phương, trang trại, hợp tác xã, bà con nông dân xây dựng được vùng nguyên liệu đảm bảo tiêu chí cho các thị trường xuất khẩu.

Có thể thấy, ngay từ tuần đầu, tháng đầu của năm 2021, Bộ NNPTNT đã chỉ đạo thực hiện các chiến lược của từng ngành, từ đó tạo ra dư địa xuất khẩu lớn. 

Trong tháng 7, 8, 9, tiêu thụ nông sản gặp khó do tác động của dịch Covid-19, hai tổ công tác đặc biệt của Bộ đã kịp thời được thành lập, trực tiếp giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sản xuất, chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi sau dịch, nhờ đó, tháng 10, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã tăng trưởng trở lại.

Các vùng nuôi, vùng trồng được quản trị theo chuỗi từ cây giống, con giống, quy trình canh tác, thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, sơ chế, chế biến, tem nhãn mác và xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, trong hoàn cảnh dịch Covid-19 phải đa dạng hoá các hình thức thương mại như thương mại điện tử, trực tiếp kết hợp trực tuyến. Việt Nam đang thực hiện 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Đây là lợi thế so sánh rất lớn, phải tập trung khai thác.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Xuất khẩu nông sản lập kỳ tích chưa từng có, là nỗ lực của nông dân, doanh nghiệp - Ảnh 3.

Bộ NNPTNT đã và đang tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu với các sản phẩm, đặc biệt là những thị trường có tỷ trọng xuất khẩu cao như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong ảnh: Một vựa thu mua thanh long phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc tại Long An. Ảnh: Báo Long An.

Ngoài ra, phải kể tới sự phối hợp của Bộ NNPTNT với các bộ, ngành như Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, các hội đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… và với các địa phương rất chặt chẽ. Bộ đã và đang tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu với các sản phẩm, đặc biệt là những thị trường có tỷ trọng xuất khẩu cao như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong quá trình xuất khẩu, khi có vướng mắc tại các thị trường, gặp phải các rào cản kỹ thuật, Bộ NNPTNT cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ ngay khó khăn.

3 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam

Về thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2021, các thị trường thuộc khu vực Châu Á chiếm 43,1% thị phần), Châu Mỹ: 29,6%, Châu Âu: 11,5%, Châu Phi: 1,9%, Châu Đại Dương: 1,6%.

Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ, đạt trên 11,9 tỉ USD (chiếm 27,5% thị phần), trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 67,2% tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường này.

Thứ 2 là thị trường Trung Quốc với gần 8,4 tỉ USD, chiếm 19,2% thị phần, với kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả chiếm tới 23,3% tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Đứng thứ 3 là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt gần 3 tỉ USD (chiếm 6,9%); thứ 4 là thị trường Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,9 tỉ USD (chiếm 4,4%)…

P.V

11 tháng năm 2021 dù xuất khẩu đạt kết quả khả quan, song xuất siêu lại giảm tới hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Điều này có đáng lo ngại không, thưa Thứ trưởng?

11 tháng năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu toàn ngành là 39,1 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, xuất siêu đạt 4,3 tỷ USD, giảm 56,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do quy mô nhập khẩu từ con giống, các loại phục vụ sản xuất đều tăng lên. 

Thực tế, nhập khẩu của cả nền kinh tế đều tăng chứ không riêng gì ngành nông nghiệp. Đối với nông nghiệp, mức độ nhập khẩu như vậy có thể kiểm soát được.

Điểm đáng chú ý trong nhập khẩu nữa là, giá cả vật tư, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi tăng lên, chi phí logistics cũng tăng lên.

Thời gian qua có những giải pháp nhằm giảm nhập khẩu có thể kể đến như: thực hiện đề án về thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản, về quy trình sử dụng phân bón; tăng sử dụng phân bón hữu cơ, giảm áp lực nhập khẩu; có quy trình chăn nuôi, canh tác trồng trọt thật hợp lý khi sử dụng vật tư đầu vào…

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản chủ lực sang EU

Liên minh châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu nông sản hàng đầu của Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu của khu vực này cũng bắt đầu tăng nhanh do dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực.

Theo Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công thương) Tạ Hoàng Linh, EU là thị trường xuất khẩu nông, thủy sản lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng đều vẫn đang ở mức thấp, chưa tương xứng với dung lượng thị trường và quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam - EU.

Dẫn chứng cho thấy, đối với thủy sản, đây là thị trường lớn thứ tư của Việt Nam, duy trì giá trị xuất khẩu hơn một tỷ USD/năm từ năm 2015 đến hết năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc hải sản khai thác bị Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo "thẻ vàng" nên xuất khẩu mặt hàng này sang châu Âu đã giảm sút trong vài năm gần đây.

Về rau quả, EU là thị trường nhập khẩu rất lớn, chiếm tỷ trọng tới 45% đến 50% lượng rau quả nhập khẩu của thế giới. Hiện nay, EU là thị trường xuất khẩu rau quả lớn thứ tư của Việt Nam, nhưng Việt Nam lại chỉ đứng thứ 25 trong số các thị trường cung ứng rau quả vào EU với thị phần chỉ khoảng 1%. Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T Group cho biết: Rau quả Việt Nam xuất khẩu vào EU cơ bản vẫn là sản phẩm tươi, thô, sơ chế. Các sản phẩm chế biến sâu rất ít nên giá trị gia tăng chưa cao. Chính vì vậy, thị phần rau quả của Việt Nam vào EU hiện quá nhỏ trong khi nhu cầu thị trường rất lớn. Do đó, doanh nghiệp luôn xác định không ngừng nâng cao chất lượng và bảo đảm đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn của EU để đạt mức tăng trưởng nhanh. Nhất là khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực, EU cam kết mở cửa cho rau quả Việt Nam bằng việc xóa bỏ ngay 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quả và các chế phẩm từ rau quả, trong đó nhiều sản phẩm là thế mạnh của Việt Nam như: chôm chôm, thanh long, dưa, dứa, nhãn, vải…

Bên cạnh thủy sản, trái cây, EU cũng là thị trường tiêu thụ cà-phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 40% tổng lượng và 37% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Kim ngạch xuất khẩu cà-phê Việt Nam sang EU duy trì ở mức 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ USD/năm trong vòng 5 năm qua. Với lợi thế từ EVFTA, mặt hàng cà-phê Việt Nam có thể gia tăng xuất khẩu vào thị trường EU trong thời gian tới. Mặt khác, cà-phê Buôn Ma Thuột là một trong số 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được EU cam kết bảo hộ ngay từ khi EVFTA chính thức đi vào thực thi.

P.V


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem