Thứ trưởng Bộ Tài chính nói gì về việc cán bộ ở Cục Quản lý giá xin nghỉ việc?

An Linh Thứ năm, ngày 29/09/2022 16:33 PM (GMT+7)
Trả lời PV Dân Việt tại Họp báo Thường kỳ Bộ Tài chính về vụ việc một số cán bộ thuộc Cục Quản lý giá nghỉ việc thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ luôn có giải pháp để đảm bảo tốt chuyên môn của Bộ.
Bình luận 0

Cán bộ nghỉ việc không ảnh hưởng chất lượng chuyên môn

Ông Chi cho biết, Bộ Tài chính luôn tôn trọng quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động theo đúng các quy định của pháp luật.

Cán bộ giỏi nghỉ việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính nói: Không ảnh hưởng chất lượng chuyên môn của Bộ! - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. (Ảnh VGP)

Về số lượng cán bộ tại Cục Quản lý giá xin nghỉ việc gần đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính không cho biết con số chính xác. Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định: "Bộ luôn có giải pháp để đảm bảo hoạt động chuyên môn của Bộ, đảm bảo chất lượng chuyên môn trong mọi tình huống và ngay ở Cục Quản lý Giá cũng hiện nay cũng như vậy".

Trước đó, ngày 19/9 tại phiên thảo luận dự thảo Luật Giá sửa đổi ở Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chia sẻ tình trạng khó khăn của Bộ, cụ thể là ở Cục Quản lý giá khi một số cán bộ chủ chốt bị kỷ luật hoặc xin nghỉ việc, chuyển việc. Điều này dẫn đến khó khăn trong xây dựng các cơ chế, chính sách pháp luật của Bộ.

Theo Bộ trưởng Phớc khi làm tổng Kiểm toán Nhà nước, 5 năm chỉ phải sửa 1 bộ luật đã thấy vất vả, khi sang đảm nhiệm Bộ Tài chính ông đã phải sửa 13 bộ luật, chưa kể thông tư, nghị định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, công việc của Bộ Tài chính vất vả, do liên tục phải đọc, tổ chức hội nghị, nghiên cứu, tiếp thu trong khi bộ máy hiện nay rất khó khăn.

"Một số anh em xin nghỉ, kể cả vụ phó xin nghỉ việc, rồi trưởng phòng xin nghỉ việc. Tôi phải gặp, động viên suốt", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc kể.

Theo ông Phớc, có một vụ phó, rồi đến trưởng phòng xin nghỉ việc, ông phải gặp, động viên. Trong đó, có người người nữ cán bộ đã làm việc ở Bộ Tài chính 20 năm, có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ, giỏi tiếng Anh... Khi được hỏi lý do bỏ ra ngoài làm gì, cán bộ này nói không làm gì cả, chỉ xin nghỉ việc.

Trước đó, trong hai ngày 10-11/8, Uỷ ban Kiểm tra trung ương đã thi hành quyết định kỷ luật cách  Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá.

Đồng thời, cảnh cáo Đảng ủy Cục Quản lý giá nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đồng chí: Đặng Công Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Nguyễn Văn Truyền, Phó Cục trưởng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý giá, Khiển trách Đảng ủy Cục Quản lý giá nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau đó, Bộ Tài chính có quyết định cách chức đối với ông Tuấn. Ngày 20/9, Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng giữ chức vụ  Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem