Thứ trưởng Công an: 'Có lỏng lẻo trong quản lý nhập cảnh'

Theo VNE Thứ bảy, ngày 25/07/2020 13:17 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn nói việc gần đây Đà Nẵng phát hiện 52 người, Quảng Nam 21 người nhập cảnh trái phép cho thấy "có lỏng lẻo trong quản lý".
Bình luận 0

Ngày 25/7, tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Chính phủ về phòng, chống Covid-19, Thử trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn nói chưa thể khẳng định người đàn ông 57 tuổi ở quận Liên Chiểu (bệnh nhân 461) liên quan tới nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép đến Đà Nẵng; tuy nhiên, qua một số sự việc gần đây cho thấy cần phải "khắc phục kịp thời lỗ hổng xuất nhập cảnh".

Thứ trưởng Công an: 'Có lỏng lẻo trong quản lý nhập cảnh'  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: Nguyễn Đông

"Nếu căn cứ vào ba sự việc được công an Đà Nẵng và Quảng Nam phát hiện mới đây, tình trạng người nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào nước ta, chủ yếu là người Trung Quốc, rất nhiều và chưa thống kê hết được trên phạm vi cả nước", ông Sơn nói.

Những ngày gần đây, công an Đà Nẵng đã gõ cửa từng nhà để kiểm tra cư trú, và tiếp tục phát hiện thêm vụ việc 21 người nhập cảnh trái phép. "Thực tế cho thấy có rất nhiều vấn đề. Đề nghị Thủ tưởng có chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tình trạng nêu trên", Thứ trưởng Công an nói.

Ông Sơn cũng thông tin, cơ quan chức năng đã khởi tổ vụ án "tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam", bắt tạm giam 3 người, gồm một người ở Đà Nẵng, một người ở Quảng Nam và một người Trung Quốc. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, vì nghi vấn có đường dây móc nối đưa người nhập cảnh trái phép.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các địa phương có biên giới kiểm soát chặt không chỉ các cửa khẩu mà "thực sự kiểm soát" đường mòn, lối mở. Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với biên phòng để thực hiện việc này.

Thứ trưởng Công an: 'Có lỏng lẻo trong quản lý nhập cảnh'  - Ảnh 2.

Đường Hải Phòng trước Bệnh viện C vắng vẻ, trưa 25/7. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua địa phương đã rà soát và đến giữa tháng 7 phát hiện 31 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Công an khởi tố vụ án, bắt giam một người, khởi tố 3 bị can, trong đó có một người Trung Quốc. Hôm qua (24/7), thành phố phát hiện thêm 21 người nhập cảnh trái phép.

"Chúng tôi đã có phương án cách ly vùng trong tình huống cần thiết", ông Chinh nói.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình nhận định tình trạng người nhập cảnh trái phép là "có đường dây", cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung làm rõ tình trạng nhập cảnh trái phép "đi vào bằng đường nào, trách nhiệm thuộc về ai".

Ông yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục quản lý chặt chẽ đường biên giới. "Cán bộ, chiến sĩ làm việc dài ngày, mệt mỏi nên cũng lỏng lẻo, nhưng yêu cầu đặt ra hiện nay là phải giữ chặt cửa khẩu và đường mòn, lối mở", thủ tướng nói.

Trước đó, Quảng Nam cũng phát hiện 21 người nhập cảnh trái phép ở TP Tam Kỳ. Họ khai nhận đã xâm nhập Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Những người này được đưa đi cách ly tập trung.

Đại diện Bộ Quốc phòng cũng cho biết, trong tuần vừa qua đã ngăn chặn gần 100 người có ý định xâm nhập trái phép vào Việt Nam.

Ngày 25/7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 đã có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng, Công an và các địa phương tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh.

Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến bất hợp pháp trên địa bàn; quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép đến làm việc, lưu trú tại địa phương, lưu ý tại các công trường, xí nghiệp, nơi học tập, khách sạn, nhà nghỉ...

Các địa phương vận động người dân thông báo kịp thời cho nhà chức trách khi phát hiện người nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý; lập danh sách tất cả người nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương để cách ly ngay, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm. Nếu những người này dương tính nCoV thì cần chuyển ngay đến cơ sở y tế để cách ly và điều trị; người tiếp xúc gần được lập danh sách; nếu âm tính thì tiếp tục theo dõi.

Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường kiểm soát nghiêm, chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là đường mòn, lối mở, không để người nhập cảnh trái phép qua đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem