Thủ tục cấp hộ chiếu mới có gì đáng chú ý?

01/07/2020 07:44 GMT+7
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020.

Theo khoản 3 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, công dân đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trong nước lần đầu thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Riêng với những công dân có thẻ căn cước công dân thì thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu lần đầu tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi thuận lợi nhất.

Một điểm mới khác của luật này là công dân cấp hộ chiếu từ lần thứ hai thực hiện tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/7. 

Cũng từ 1/7, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Trẻ trẻ em dưới 14 tuổi không được cấp loại hộ chiếu này nhưng có thể được cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn với thời hạn là 5 năm - ít hơn 5 năm so với thời hạn hộ chiếu của công dân từ 14 tuổi trở lên.

Việc đưa vào sử dụng hộ chiếu có gắn chíp điện tử làm tăng tính xác thực cho hộ chiếu, chống nguy cơ làm giả, tạo thuận lợi cho công dân khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (được nhanh chóng, chính xác do áp dụng kiểm soát hộ chiếu điện tử bằng cổng kiểm soát tự động - autogate).

Cục xuất nhập cảnh, Bộ Công an khuyến cáo người dân nên đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử, vì hiện nay nhiều nước trên thế giới đã ưu tiên xem xét cấp thị thực thuận tiện cho những người sử dụng hộ chiếu điện tử. Ví dụ: Đối với nước Mỹ, hộ chiếu điện tử là một điều kiện quan trọng trong hàng loạt tiêu chuẩn khi xin thị thực.

A.Vũ
Cùng chuyên mục