thủ tục giải thể
-
Đắk Lắk: Vì sao Hợp tác xã ngừng hoạt động lại khó làm thủ tục "khai tử"?
Theo kết quả rà soát, thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 137 HTX ngừng hoạt động, tồn tại hình thức nhưng chưa thực hiện xong thủ tục giải thể.
-
TP.HCM: Hơn 6.400 doanh nghiệp hoạt động trở lại
Tính đến cuối tháng 11, tại TP.HCM có hơn 6.400 doanh nghiệp hoạt động trở lại sau một thời gian tạm đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19.
-
Số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh tăng 81,8%
Trong 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 81,8% so với cùng kỳ năm trước.
-
Dịch Covid-19 "giết chết" hơn 2.000 doanh nghiệp ở Đà Nẵng
Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho hơn 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng phải giải thể, tạm ngừng hoạt động.
-
620 doanh nghiệp bất động sản phá sản trong 8 tháng đầu năm
Lĩnh vực bất động sản nằm trong nhóm có số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cao nhất trong 8 tháng đầu năm 2020.
-
Đã có 10,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể
Trong 8 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 34,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm trước; 24,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 5,9%; 10,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,9%.
-
Mỗi tháng hơn 9.000 doanh nghiệp đóng cửa
Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể trong bảy tháng đầu năm có quy mô vốn nhỏ và thời gian hoạt động ngắn.
-
Hơn 8.100 doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ chờ thủ tục giải thể
Trong 7 tháng đầu năm 2020, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ ghi nhận số lượng doanh nghiệp chờ giải thể lớn nhất trong tất cả các ngành kinh doanh, chiếm 37,2% với 8.102 doanh nghiệp.
-
Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 41,5%
Trong 7 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 32,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước.
-
Phát lộ nhiều doanh nghiệp nhà nước lỗ ngàn tỷ, nợ nần chồng chất
Kiểm toán Nhà nước phát lộ thêm nhiều doanh nghiệp có vốn nhà nước thua lỗ ngàn tỷ, nợ nần chồng chất, nguy cơ mất an toàn tài chính.