Thủ tướng Anh phủ nhận phát ngôn gây phẫn nộ của mình về đại dịch COVID-19

Thứ năm, ngày 29/04/2021 16:53 PM (GMT+7)
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã khẳng định rằng mình không đưa ra phát ngôn: “Thà để các thi thể chất thành đống còn hơn ban lệnh cách ly xã hội lần thứ ba.”
Bình luận 0
Thủ tướng Anh phủ nhận phát ngôn gây phẫn nộ của mình về đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Johnson đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc trên các trang báo và mạng xã hội, rất nhiều lời chỉ trích đã được đưa ra từ việc xử lý có phần lúng túng của ông đối với cuộc khủng hoảng COVID-19 cho đến những câu hỏi về việc ai đã tài trợ cho việc trang trí lại căn hộ của ông một cách hoành tráng như vậy trong khi cả nước phải đối mặt với đại dịch năm vừa qua.

Tờ Daily Mail trích dẫn các nguồn tin mật rằng, vào tháng 10, ngay sau khi chấp thuận lệnh giãn cách xã hội lần thứ hai, Johnson đã chia sẻ rằng: "Đừng giãn cách nữa - hãy để các thi thể chất thành đống cao hàng nghìn người, điều đó sẽ không tổn thất nhiều bằng việc chúng ta đóng cửa toàn bộ đất nước". Khi được hỏi liệu ông có đưa ra phát biểu đó hay không, Johnson giải thích với các đài truyền hình: "Tất cả chỉ là những lời bịa đặt. Mọi người đều muốn chính phủ đứng ra đảm bảo an toàn cho tất cả cũng như là duy trì được nền kinh tế, các bạn hãy biết rằng chúng tôi đang rất nỗ lực để không làm bất kỳ ai phải thất vọng."

Thủ tướng Anh phủ nhận phát ngôn gây phẫn nộ của mình về đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Thủ tướng Johnson phải đối mặt với nhiều lời dị nghị trong suốt quãng thời gian làm chính trị của mình

Mặc dù trong nhiều năm qua, Johnson đã liên tục trải qua những lời dị nghị về khủng hoảng Brexit và những cáo buộc về việc ngoại tình. Ở thời điểm hiện tại, ông đang phải vật lộn với một loạt các cáo buộc cho rằng ông không thích hợp với chức vụ của mình. Tuy nhiên, vị thủ tướng này và những người ủng hộ ông đã phủ nhận tất cả. Lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Keir Starmer, người đã coi chính phủ của Johnson là "nhếch nhác", cho biết ông đã rất ngạc nhiên khi đọc báo cáo của Daily Mail: "Nếu ông ấy nói những điều đó, ông ấy cần phải giải thích." – người này cho biết.

Johnson đã phê duyệt lệnh giãn cách vào tháng Giêng, mặc dù các nhà phê bình đều nói rằng điều đó sẽ không xảy ra nếu ông cùng các bộ trưởng cấp cao thực hiện đợt phòng chống dịch đầu tiên một cách nghiêm ngặt hơn. Theo số liệu của Đại học Y khoa Johns Hopkins, Anh có số người chết do COVID-19 lớn thứ 5 thế giới, với 127.681 người chết, sau Hoa Kỳ, Brazil, Mexico và Ấn Độ.


Hà Trang (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem