Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

PVCT Thứ sáu, ngày 05/08/2022 19:09 PM (GMT+7)
Tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 5/8/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Bùi Ngọc Lam giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Bình luận 0

Ông Bùi Ngọc Lam sinh năm 1964, quê Thái Bình; ông có học vị Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận lý luận chính trị.

Ông Bùi Ngọc Lam được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ lần đầu vào năm 2017. Trong quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ như Phó Vụ Trưởng vụ II; Phó Cục Trưởng Cục Chống tham nhũng; Cục Trưởng cục II; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 2015 – 2020, Bí thư Chi bộ Cục II.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Ảnh 1.

Thủ tướng bổ nhiệm lại Phó Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Bùi Ngọc Lam. Ảnh Thanh tra

Trên lĩnh vực công tác sau khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Bùi Ngọc Lam được phân công giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra...

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, tại Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 5/8/2022, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đinh Đắc Vĩnh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 10/8/2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem