Thủ tướng: "Cán bộ phải có vào có ra, có lên có xuống"

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 29/12/2022 19:41 PM (GMT+7)
Quán triệt định hướng luân chuyển cán bộ, Thủ tướng cho rằng phải thường xuyên sàng lọc đội ngũ, “Cán bộ phải có vào có ra, có lên có xuống, luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương, từ địa phương lên Trung ương, từ tỉnh này sang tỉnh kia; có khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả.
Bình luận 0

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ, chiều 29/12.

Thủ tướng: "Cán bộ phải có vào có ra, có lên có xuống" - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: T.Tuấn

Khái quát lại năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, dù tình hình thế giới và trong nước biến động nhanh, phức tạp, khó lường nhưng dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát hiệu quả; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,5-8% - mức tăng cao nhất trong 12 năm qua.

Có được những kết quả đó, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ngành nội vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhạy cảm

Thủ tướng hoan nghênh Bộ Nội vụ trong năm 2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc hoàn thiện bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

"Đụng đến tổ chức bộ máy là đụng đến con người, lương bổng nhưng năm qua đã giảm 17 tổng cục, 8 cục và 145 vụ, ban tương đương. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhạy cảm, là nỗ lực lớn của Bộ Nội vụ", Thủ tướng nói.

Để phát huy kết quả này, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành trong trạng thái mới, rà soát lại các vướng mắc để có tham mưu xử lý kịp thời; đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng đề án đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp và xã hội hóa dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII.

Cùng với đó, triển khai có hiệu quả Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn tiếp theo; tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn sau, đặc biệt cần nghiên cứu cơ chế đặc thù của các địa phương để sắp xếp phù hợp trên cơ sở chắc chắn, rõ ràng và hiệu quả, không cầu toàn, không nóng vội.

Thủ tướng: "Cán bộ phải có vào có ra, có lên có xuống" - Ảnh 3.

Các lãnh đạo, đại biểu nhấn nút khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: T.Tuấn

Nâng cao chất lượng cán bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Nhắc nhở nhiệm vụ rà soát những quy định liên quan đến công tác, chính sách cán bộ, Thủ tướng lưu ý cần đổi mới hoàn thiện cơ chế công chức cán bộ theo hướng liên thông đội ngũ cán bộ từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh, Trung ương.

"Cán bộ phải có vào có ra, có lên có xuống, do đó phải sàng lọc, luân chuyển cán bộ từ Trung ương về địa phương, từ địa phương lên Trung ương, từ tỉnh này sang tỉnh kia, huyện này sang huyện kia và ngược lại; có khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, ngành Nội vụ cần khẩn trương thể chế hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân dám đổi  mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng mong mỏi của Nhân dân.

Cùng với đó, tham mưu xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng tài năng cho nền công vụ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, năm 2023, khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn thuận lợi, do đó, ngành Nội vụ cần nắm chắc tình hình, xác định cơ chế, chính sách phù hợp để vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2022, Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của ngành Nội vụ trong năm 2023 là tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính. 

Ông tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang hơn 77 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, công tác Nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, kết luận Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo ngành Nội vụ cụ thể hóa ngay thành nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình công tác năm 2023.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2022 đã kết thúc, đánh dấu một năm vượt khó vươn lên của toàn ngành  Nội vụ; kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để toàn ngành nỗ lực, quyết tâm vững bước vào năm 2023.

Nữ Bộ trưởng tin tưởng rằng, với niềm tin, khí thế mới, toàn ngành Nội vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Khai trương hệ thống quản lý 2,5 triệu bộ hồ sơ công, viên chức

Chiều 29/12, Bộ Nội vụ đã chính thức đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước dự kiến quản lý xấp xỉ 2.5 triệu bộ hồ sơ điện tử.

Hệ thống này được đánh giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, trung thực về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên cả nước, phục vụ công tác quản lý biên chế và công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức, viên chức.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem