Thủ tướng chỉ đạo nóng các dự án trọng điểm, gỡ vướng 29 kiến nghị của TP.HCM

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 16/04/2023 15:58 PM (GMT+7)
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đã trả lời, Thủ tướng đã cho ý kiến với 29 đề xuất, kiến nghị của TP.HCM, gồm 24 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng và 5 kiến nghị thuộc thẩm quyền các bộ, ngành.
Bình luận 0
Thủ tướng chỉ đạo nóng các dự án trọng điểm, gỡ vướng 29 kiến nghị của TP.HCM - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận buổi làm việc với TP.HCM ngày 16/4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận buổi làm việc với TP.HCM ngày 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu, tầm quan trọng của TP với cả nước và cả nước với TP.HCM trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng nhấn mạnh, TP có ưu thế, tự tin để đi lên, có đầy đủ yếu tố để phát triển nhanh, bền vững. Những thành tựu TP.HCM đạt được thời gian qua đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng…

Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế bất cập, theo Thủ tướng, nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan. Giải ngân đầu tư công của TP hết quý 1 mới đạt 4% trong tổng số 70.000 tỷ. "Đầu tư công chưa cao thì không dẫn dắt đầu tư tư phát triển được", Thủ tướng khẳng định và cho rằng, đầu tư tư còn vướng mắc trong tiếp cận vốn, các vấn đề pháp lý…

Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu đang bị thu hẹp, nhất là các lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử, sức khoẻ của doanh nghiệp sau hơn 2 năm chống dịch chưa thể phục hồi được ngay, tiêu dùng trong nước gặp khó khăn, lạm phát gia tăng, sản xuất kinh doanh chưa được đẩy mạnh.

Đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vẫn dự báo có thuận lợi, có thời cơ nhưng khó khăn nhiều hơn nên phải tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức; tạo được động lực, truyền cảm hứng cho người dân và doanh nghiệp cùng tham gia giải quyết các khó khăn này.

Về các nhiệm vụ chung, Thủ tướng yêu cầu bám sát tình hình, trên tinh thần bình tĩnh, chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả để xử lý, giải quyết các công việc thường xuyên, tồn đọng và phát sinh trên tinh thần không cầu toàn, không nóng vội, không chủ quan cũng không bi quan. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo, điều hành gần đây của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, đa dạng hoá thị trường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, vận dụng khoa học công nghệ; tạo hành lang pháp lý vốn cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu, bất động sản, phòng cháy chữa cháy… để đúng với tình hình, sát thực tế, khả thi và hiệu quả.

"Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội, phải giải ngân đầu tư công mạnh mẽ hơn", Thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu giải quyết các vấn đề trước mắt cũng như lâu dài.

Thủ tướng chỉ đạo nóng các dự án trọng điểm, gỡ vướng 29 kiến nghị của TP.HCM - Ảnh 3.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý 29 kiến nghị của TP.HCM. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Gỡ vướng các dự án trọng điểm của TP.HCM

Đối với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài dài 50km với tổng mức đầu tư hơn 16.700 tỷ đồng, UBND TP đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ 2.900 tỷ đồng để phân bổ cho việc giải phóng mặt bằng. Thủ tướng cơ bản đồng ý đề xuất này và cho biết, đang báo cáo lên Bộ Chính trị, Quốc hội.

Đối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, UBND TP.HCM kiến nghị giao Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản sớm mở rộng từ 4 làn lên 8 làn xe để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, đồng bộ các dự án liên vùng. Thủ tướng đồng ý đề xuất này.

Về kiến nghị đẩy nhanh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, Thủ tướng giao Bộ GTVT yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Với kiến nghị của TP.HCM đề xuất các địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh hỗ trợ, chia sẻ nguồn vật liệu cho Vành đai 3, Thủ tướng cho biết, trong cuộc họp ngày 12/4 đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi - Tổ trưởng Tổ công tác dự án Vành đai 3 - trao đổi với các địa phương. "Thủ tướng đã chỉ đạo rồi, các địa phương mà không làm thì gửi văn bản trực tiếp cho tôi", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Về đường Vành đai 4 dài gần 200km đi qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng giao Bộ GTVT làm cơ quan tổ chức điều phối dự án. Tuy nhiên, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cho rằng, địa phương chủ trì sẽ thuận lợi hơn bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận giao tỉnh Long An chủ trì làm Vành đai 4 TP.HCM, Bộ GTVT phối hợp thực hiện.

Thủ tướng chỉ đạo nóng các dự án trọng điểm, gỡ vướng 29 kiến nghị của TP.HCM - Ảnh 4.

Thủ tướng đi khảo sát, kiểm tra dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức chiều 15/4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về kiến nghị Chính phủ bố trí vốn ngân sách Trung ương cho 3 dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn ở 3 bệnh viện cửa ngõ (Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi) với tổng nhu cầu 4.500 tỷ đồng, Thủ tướng giao TP ứng vốn để đầu tư, Trung ương sẽ sắp xếp nguồn vốn hỗ trợ sau.

Về kiến nghị gỡ vướng cho dự án bất động sản liên quan đến các khu đất của doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, TP.HCM cần rà soát vướng mắc từng dự án trên địa bàn. Từ đó có đề xuất với bộ, ngành có ý kiến để tham mưu với Thủ tướng đề xuất giải pháp.

Theo Thủ tướng, đối với các dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án của tòa án nhưng sau đó có những vướng mắc không giải quyết được, Chính phủ xin Bộ Chính trị chủ trương, từ đó thể chế hóa cơ chế giải quyết.

"Tinh thần là không hợp thức hóa sai phạm nhưng phải tìm cơ chế, chính sách giải quyết để giải phóng nguồn lực. Thanh tra Chính phủ phải khẩn trương trong việc này dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái", Thủ tướng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem