Thủ tướng: Để đồng vốn đầu tư công chậm triển khai là có lỗi với nhân dân

An Linh Thứ hai, ngày 26/09/2022 16:27 PM (GMT+7)
Để đồng vốn đầu tư công chậm triển khai, khó giải ngân, trong đó có cả vốn đi vay, Thủ tướng cho biết các cơ quan được giao vốn đang có lỗi với dân, chưa hoàn thành trách nhiệm với quê hương, đất nước ở việc làm cụ thể...
Bình luận 0

Chưa hoàn thành trách nhiệm khi giải ngân vốn đầu tư công chậm

Sáng 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), bước sang tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỉ lệ 46,7%. Số liệu ước tính của Bộ Tài chính, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 30/9/2022 là trên 253.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021.

Thủ tướng: Có tiền không tiêu được là có lỗi với nhân dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Ảnh VGP)

Bộ KH&ĐT cho biết, có 2 cơ quan trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, 39/51 Bộ, cơ quan trung ương và 22/63 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước (46,70%), trong đó, 14 Bộ, cơ quan trung ương và một địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thủ tướng cho rằng, trách nhiệm với quê hương, đất nước, với nhân dân được thể hiện qua những việc làm cụ thể. Ông nhấn mạnh: "Nếu để có tiền mà không giải ngân được là có lỗi với nhân dân".

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên nhân cốt yếu là các đơn vị được giao vốn "thiếu sâu sát, kỷ luật không nghiêm; người đứng đầu nhiều nơi chưa làm tròn trách nhiệm". Cùng đó, năng lực nhà thầu chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm ở một số nơi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đặc biệt ưu tiên cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, động viên nhau cùng làm, nêu gương cho cấp dưới, với tinh thần "làm ngày làm đêm, làm hết việc chứ không hết giờ, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân phục vụ, đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, tình hình không bình thường thì làm việc cũng phải khác bình thường", Thủ tướng yêu cầu.

"Các cấp, các Bộ, ngành, địa phương phải chỉ đạo quyết liệt khắc phục bằng được yếu kém này, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tất cả vì quốc gia, dân tộc, nhân dân", Thủ tướng yêu cầu.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, khởi công mới trong năm 2023... Việc này nhằm triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023, không để chậm trễ.

Các Bộ, ngành và địa phương được yêu cầu phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm; kiểm soát chặt số dự án và thời gian bố trí vốn... để tránh dàn trải. Ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành... nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

"Phải tăng kiểm tra, giám sát, hậu kiểm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công để bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm", Thủ tướng nói.

Về nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết có 25 tồn tại, vướng mắc trong đó tập trung vào nhóm đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng, đấu thầu...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem