Thủ tướng Đức tuyên bố Berlin nên tiếp tục làm ăn với Moscow

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 13/12/2022 09:08 AM (GMT+7)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết một khi Nga chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Berlin nên tiếp tục làm ăn với Moscow một lần nữa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết là Moscow phải không thắng.
Bình luận 0
Thủ tướng Đức tuyên bố Berlin nên tiếp tục làm ăn với Moscow - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Getty

Tại một cuộc họp của Ủy ban phía đông của doanh nghiệp Đức (OA), một hiệp hội thương mại tập trung vào quan hệ với Đông Âu, ông Scholz khẳng định: "Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp".

Theo tuần báo Zeit, ông Scholz tiết lộ: "Hiện tại, các mối quan hệ mà chúng ta có đang bị thu hẹp lại. Liên minh châu Âu (EU) hiện đang thắt chặt các biện pháp trừng phạt, nhưng Nga sẽ vẫn là quốc gia lớn nhất trên lục địa châu Âu sau khi cuộc xung đột được giải quyết. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cần có sự chuẩn bị".

Cũng trong cuộc họp, ông nhấn mạnh điều kiện đầu tiên để hai nước hợp tác là Nga không được giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Việc Berlin quyết tâm hạn chế nhập khẩu năng lượng của Nga - chủ yếu do các đối tác trong liên minh Xanh của Thủ tướng Scholz thúc đẩy - đã tạo ra rắc rối cho Đức ngay cả trước khi việc cung cấp khí đốt bị gián đoạn do vụ phá hoại đường ống Nord Stream vào tháng 9. Người Đức hiện đang cố gắng bù đắp sự thiếu hụt từ các nguồn khác, mặc dù không thành công.

Kiev tiếp tục kêu gọi Berlin cung cấp thêm xe tăng và pháo. Tuần trước, cựu thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận rằng thỏa thuận Minsk năm 2014 không nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Donbass mà là để "cho Ukraine thời gian" vũ trang chống lại Nga.

Tổng thống nga Vladimir Putin cho biết ông thất vọng trước những tuyên bố của bà Merkel và niềm tin giữa Moscow và Berlin hiện "gần như bằng không".

Hôm 10/12, Thủ tướng Scholz cho biết ông muốn duy trì đối thoại với Tổng thống Putin nhằm tìm ra cách giải quyết khủng hoảng tại Ukraine hiện nay. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Đức cũng lưu ý đã nhiều lần điện đàm với Tổng thống Putin sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem