Thủ tướng Lý Hiển Long: Covid-19 giáng đòn Singapore "đau" hơn cả khủng hoảng tài chính 2008

15/03/2020 06:10 GMT+7
Tờ Bloomberg mới đây dẫn lời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay hệ quả kinh tế từ dịch virus corona với nền kinh tế Singapore có thể còn nghiêm trọng hơn cả khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Thủ tướng Lý Hiển Long: Covid-19 giáng đòn Singapore "đau" hơn cả khủng hoảng tài chính 2008 - Ảnh 1.

Singapore được đánh giá là một trong những quốc gia chịu tác động kinh tế nặng nề nhất vì dịch virus corona bùng phát ở Trung Quốc

“Chúng ta không thể nói trước rằng đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc khi nào, nhưng nó có thể kéo dài ít nhất trong năm nay và thậm chí hơn nữa” - ông Lý Hiển Long viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook. “Những hệ quả kinh tế có thể còn nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008”.

Quan ngại được ông Lý Hiển Long đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore trấn an công chúng rằng thị trường đang hoạt động bình thường bất chấp tình trạng hoảng loạn, bán tháo của nhà đầu tư do lo sợ sự trì trệ kinh tế vì dịch virus corona. 

Singapore là nền kinh tế phụ thuộc lớn vào kim ngạch thương mại. Do đó, tăng trưởng kinh tế của nước này đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những tác động bên ngoài. 

Tổng thống Singapore Halimah Yacob trong một cuộc họp báo gần đây cho biết quốc gia này đang xem xét phân bổ lại các khoản ngân sách dự trữ để hỗ trợ doanh nghiệp và ngoài dân đang lao đao vì thiệt hại do dịch virus corona. Chính phủ được cho là đang chuẩn bị công bố nhiều biện pháp hỗ trợ mới sau đợt phân bổ 6,4 tỷ SGD (4,5 tỷ USD) vào hệ thống tài chính hồi tháng trước để kích thích nền kinh tế bị dịch bệnh tấn công. 

Cho đến nay, Singapore đã xác nhận khoảng 200 ca nhiễm virus corona. 

Trước đó, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đã tuyên bố hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 xuống mức -0.5-1,5%, tức giảm mạnh 1% so với mức dự báo 0,5-2,5% đưa ra hồi cuối năm 2019. Thủ tướng Lý Hiển Long hồi tháng 2 nhấn mạnh dịch Covid-19 sẽ giáng đòn Singapore mạnh mẽ hơn nhiều so với dịch SARS hồi năm 2003, đồng thời cảnh báo suy thoái với nhiều nền kinh tế Đông - Nam Á. 

Các nhà phân tích thì chỉ ra rằng ngành dịch vụ, vận tải, du lịch hành khách là những ngành chịu tác động nghiêm trọng nhất từ dịch Covid-19 tại Singapore. Singapore là một trong những địa điểm du lịch yêu thích của du khách Trung Quốc. Tính riêng trong năm ngoái, nước này đón 19,1 triệu lượt du khách nước ngoài, trong đó khách du lịch Trung Quốc chiếm tới 19%. Cơ quan quản lý hoạt động du lịch Singapore cảnh báo lượng khách du lịch quốc tế năm 2020 có thể giảm 25-30%, thậm chí giảm mạnh hơn nữa khi dịch bệnh bùng phát tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khách du lịch quan trọng như Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản… Số liệu từ Tổng cục Du lịch nước này công bố ghi nhận mức sụt giảm trung bình 18.000-20.000 lượt du khách quốc tế mỗi ngày kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay.

Ngoài ra, việc các doanh nghiệp Singapore có mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ với thị trường Trung Quốc và sử dụng người lao động Trung Quốc cũng gây ra tác động to lớn. Những quy định hạn chế nhập cảnh và kiểm dịch cách ly bắt buộc nghiêm ngặt từ Chính phủ Singapore gây ra tình trạng thiếu hụt lao động do người Trung Quốc không thể trở lại làm việc. Theo quy định này, công dân Singapore có thể bị truy tố hoặc phạt tiền khoảng 10.000 SGD (khoảng hơn 7.000 USD) nếu vi phạm lần đầu các biện pháp cách ly kiểm dịch của chính phủ. Người tái phạm thậm chí có thể bị phạt tù từ 6 tháng trở lên kèm tiền phạt tăng thêm.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục