Thủ tướng: Mong Samsung sớm sản xuất chip tại Việt Nam vào tháng 7/2023

Nguyễn Tuyền Thứ sáu, ngày 23/12/2022 12:37 PM (GMT+7)
Tham dự lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong Samsung sớm sản xuất chip tại Việt Nam trong tháng 7/2023 như cam kết.
Bình luận 0

Trung tâm R&D: Là hình mẫu đối tác phát triển

Sáng nay 23/12 tại Hà Nội, Tập đoàn điện tử Samsung Hàn Quốc đã khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới hiện đại của tập đoàn này tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, cùng Chủ tịch Tập đoàn Samsung Hàn Quốc ông Lee Jae-yong cùng đại sứ đặc mệnh Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thủ tướng: Mong Samsung sớm sản xuất chip tại Việt Nam vào tháng 7/2023 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ tịch Tập đoàn Samsung Hàn Quốc cùng nhiều quan chức tham dự nhấn nút khánh thành Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khánh thành trung tâm R&D của Samsung, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc khánh thành Trung tâm Nghiên cứu phát triển (R&D) của Samsung là minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp, minh chứng hiệu quả của Việt Nam kêu gọi doanh nghiệp đi vào công nghệ cao và là thành quả phát triển kinh tế hai nước trong 30 năm qua.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương nỗ lực của Samsung trong bối cảnh dịch bệnh đã đúng như hoạch định. Ông nhấn mạnh: "Toàn cầu hoá và Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển. Việt Nam xác định khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, phát triển nhanh, bền vững dựa vào khoa học-công nghệ và chuyển đổi số".

Thủ tướng: Mong Samsung sớm sản xuất chip tại Việt Nam vào tháng 7/2023 - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng yêu cầu, sau sự kiện Samsung khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm R&D tại Hà Nội, các cấp ngành, trung ương, địa phương cần quán triệt quan điểm: "Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm và đã làm phải có hiệu quả và đúng tiến độ nhằm đảm bảo lợi ích hài hoà cho các bên, rủi ro chia sẻ và tất cả các bên cùng thắng".

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành của Việt Nam cần hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, nâng cao nội địa hoá tại Việt Nam. Có vấn đề nào khó, vượt thẩm quyền, cần báo cáo cấp trên để có hướng xử lý. 

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng minh doanh, coi Samsung là hình mẫu để đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Đề nghị Samsung sớm nghiên cứu các sản phẩm chủ lực tại Việt Nam để đưa ra thế giới, R&D là trung tâm hàng đầu ASEAN và ra thế giới. 

Thủ tướng: Mong Samsung sớm sản xuất chip tại Việt Nam vào tháng 7/2023 - Ảnh 3.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung Hàn Quốc sang Việt Nam khánh thành Trung tâm R&D tại Hà Nội.

"Đó là mong muốn của chúng tôi, mong muốn Samsung cùng chung tay thúc đẩy phát triển đội ngũ chuyên gia, tri thức của Việt Nam, phối hợp với Trung tâm sáng tạo đổi mới quốc gia (NIC) của Việt Nam để xây dựng nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng đề nghị cụ thể: "Mong vào tháng 7/2023 Samsung Việt Nam sẽ sản xuất chíp lưới bán dẫn ngay tại Việt Nam". Thủ tướng khẳng định: Đây là việc đã được Chính phủ và lãnh đạo tập đoàn Samsung trao đổi và đề nghị nhiều lần là sau khi khánh thành sẽ sản xuất chip tại Việt Nam. Điều này thể hiện mong muốn, cam kết và trách nhiệm của Samsung đối với sự phát triển lâu dài ở Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Việt Nam cam kết cho các tập đoàn Hàn Quốc và bất kể các doanh nghiệp nào khác là hợp tác phát triển với tinh thần hai bên cùng thắng.

Thủ tướng: Mong Samsung sớm sản xuất chip tại Việt Nam vào tháng 7/2023 - Ảnh 4.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung Hàn Quốc đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Việt Nam có đường lối đối ngoại tự chủ, độc lập, là bạn là đối tác tin cậy của các nước. Xây dựng nền kinh tế tự chủ, tích cực hội nhập hiệu quả, thực chất. Rất mong Samsung thấu hiểu và hợp tác trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi.

Tại lễ khánh thành, ông Lee Jae-yong, Chủ tịch Samsung mong Trung tâm R&D mới sẽ đóng góp tích cực vào sức cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam, cũng như mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Samsung cho biết trung tâm sẽ có 2 tầm nhìn, gồm tập trung nghiên cứu chuyên sâu những công nghệ cốt lõi của điện thoại di động như lĩnh vực đa phương tiện và bảo mật, và xây dựng nền tảng cho việc đào tạo nhân tài công nghệ thông tin và phát triển ngành công nghiệp Việt Nam. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại tình cảm ấy của Việt Nam thông qua việc vận hành thành công Trung tâm Nghiên cứu và phát triển này", ông Roh cho biết.

Thủ tướng: Mong Samsung sớm sản xuất chip tại Việt Nam vào tháng 7/2023 - Ảnh 5.

Trung tâm R&D mới của Samsung được khánh thành, thể hiện ý chí và quyết tâm đầu tư làm ăn lâu dài ở Việt Nam.

Trung tâm mới được coi là cứ điểm R&D chính của tập đoàn, được xây dựng trên khu đất rộng gần 12.000 m2. Tòa nhà có tổng cộng 19 tầng, trong đó có 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn lên đến gần 80.000 m2.

Thủ tướng: Mong Samsung sớm sản xuất chip tại Việt Nam vào tháng 7/2023 - Ảnh 6.

Trung tâm của Samsung lớn, toạ lạc ngay giữa khu đô thị mới tại Thành phố giao lưu, đường Hoàng Minh Thảo, nối ra đại lộ Võ Chí Công, ra sân bay Nội Bài.

Trung tâm R&D của Samsung tại Việt Nam sẽ có khoảng 3.000 nhân sự, trong đó khoảng 2.000 người Việt Nam. Trung tâm tập trung nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G, Big Data, các sản phẩm di động như smartphone và tablet. Samsung Research coi mạng 6G, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, công nghệ camera, phần mềm, chăm sóc sức khỏe và công nghệ truyền hình là các xu hướng công nghệ năm 2022, vì vậy có thể hoạt động của các trung tâm R&D cũng sẽ đi theo các hướng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem