Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất

Thứ hai, ngày 21/10/2013 15:14 PM (GMT+7)
Ngay sau lời phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2013, kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015) và kế hoạch phát triển năm 2014.
Bình luận 0

img
Ảnh: VGP

Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ dành một phần không nhỏ để ghi nhận những điểm sáng của nền kinh tế trên mọi lĩnh vực: Ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, kinh tế có bước phục hồi, tái cơ cấu kinh tế đạt kết quả bước đầu, văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân có bước cải thiện, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đạt được một số kết quả, quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia được đảm bảo…

Tuy nhiên, những hạn chế và yếu kém cũng được nghiêm túc nhìn nhận. Báo cáo của Thủ tướng nhìn nhận: Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc. Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khan. Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm so với yêu cầu. Triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược còn chậm. Lĩnh vực văn hóa còn nhiều hạn chế, yếu kém. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu đề ra. Bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều thách thức.

Trước Quốc hội, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá những nguyên nhân và kinh nghiệm sau 3 năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm. Thủ tướng cho biết: Phải đột phá trong đổi mới tư duy phát triển, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất.

Phải bám sát thực tiễn đất nước, nắm bắt những diễn biến mới và nâng cao năng lực dự báo. Trong quản lý điều hành phải tập trung cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn vẫn phải huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực trong nước. Làm tốt công tác tuyên truyền, đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã trình bày trước Quốc hội các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014 – 2015.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 5,8%, giá tiêu dùng tăng 7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, nhập siêu khoảng 6%. Về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 1,7-2% riêng các huyện nghèo giảm 4%...Về môi trường, tỷ lệ gây ô nhiễm môi trường xử lý đạt 85%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt vệ sinh đạt 84%...

Để thực hiện được những mục cho biết tiêu đề ra, Thủ tướng cho biết một số giải pháp chủ yếu như: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung tháo gỡ khó khan cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng hợp lý, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược…

Phương Hà (Phương Hà)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem