Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Pháp, dự Đại Hội đồng LHQ tại Mỹ

Thứ hai, ngày 23/09/2013 12:03 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Marc Ayrault, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ 24 đến 26.9.
Bình luận 0
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Ayrault, chào xã giao Tổng thống Pháp, gặp Chủ tịch Liên minh giới chủ (MEDEF) và lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Pháp, phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Pháp. Dự kiến, hai bên sẽ ký kết một số văn kiện, thỏa thuận hợp tác.

Từ ngày 26 đến 28.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Đại Hội đồng LHQ khóa 68 tại New York, Mỹ với chủ đề “Đặt nền tảng xây dựng Chương trình nghị sự Phát triển sau năm 2015”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại Hội đồng LHQ khóa 68, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin chiến lược góp phần củng cố hòa bình, giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, thể hiện Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực và có hiệu quả vào công việc chung của LHQ.

Trong thời gian ở New York, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có các cuộc gặp với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, lãnh đạo một số tổ chức chuyên môn của LHQ như Tổng Giám đốc Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), tiếp xúc với lãnh đạo một số nước, tổ chức quốc tế, dự Diễn đàn đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ.
Thúy Đăng (Thúy Đăng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem