Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về "nông thôn kiểu mẫu"

Trần Kháng Thứ bảy, ngày 26/12/2020 19:21 PM (GMT+7)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nông thôn kiểu mẫu, tức là hướng về đô thị nhưng không phải đập bỏ nông thôn đi để xây đô thị.
Bình luận 0

Chiều ngày (26/12), tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016 -2020); Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm (2021-2025) và năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chủ trì Hội nghị.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được chú trọng, tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện chính sách, phát hiện vướng mắc, bất cập để sửa đổi, hoàn thiện cho phù hợp.

Công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng từng bước đi vào nề nếp. Công tác thanh tra, kiểm ra, chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động xây dựng được tăng cường bằng nhiều hình thức.

Công tác quản lý kiến trúc được coi trọng. Lần đầu tiên, các quy định về quản lý không gian, cảnh quan đô thị, quản lý kiến trúc, hoạt động và hành nghề kiến trúc, kiến trúc công trình... được luật hóa trong Luật Kiến trúc.

Đáng chú ý, công tác phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở người dân, đặc biệt các đối tượng người có công, người nghèo ở khu vực thường xuyên bị bão, lũ, ngập lụt, người thu nhập thấp đô thị. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các chương trình hỗ trợ về nhà ở. Thị trường bất động sản cơ bản được kiểm soát, tiếp tục tăng trưởng, chưa có dấu hiệu bất thường, cực đoan lớn…

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung biên chế cho Bộ Xây dựng, bổ sung tiêu chí về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý xây dựng, đô thị các cấp và xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cán bộ hằng năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Bộ Xây dựng và toàn ngành xây dựng đã nỗ lực rất lớn để đạt được nhiều kết quả sau 5 năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về "nông thông kiểu mẫu" - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016 -2020).

Thủ tướng nhấn mạnh, trong 5 năm, ngành xây dựng quán triệt thực hiện thắng lợi, có nhiều thành tựu lớn từ thiết kế, thi công, lắp máy… đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Cơ bản hoàn thành 5 nhóm chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 5 năm; Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính đạt thành tích vượt bậc; Thị trường không có bong bóng bất động sản; Công nghiệp vật liệu phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu…

Bên cạnh những thành tích đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại trong ngành xây dựng, cần phải được nhìn thẳng thắn. Đơn cử như: Ngành xây dựng hiện nay đã phát triển nhưng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; Nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM chưa đặt mục tiêu đề ra; Phân khúc nhà ở cho người lao động, công nhân là vấn đề cần quan tâm nhiều hơn…

Hệ thống đô thị cả nước phát triển nhanh về số lượng, nhưng chất lượng thấp, liên kết đô thị còn rời rạc; Dồn quá nhiều nhà cao tầng vào khu trung tâm là tắc nghẽn giao thông ở Hà Nội và TP.HCM.

Điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện… còn chồng chéo; Đô thị vệ tinh, chưa cương quyết để làm xong. Tầm nhìn này chưa sâu sắc, trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, bên cạnh một số doanh nghiệp tốt vẫn còn một số doanh nghiệp làm chưa tốt. Năng lực cán bộ ngành xây dựng còn yếu. Tai nạn lao động vẫn còn.

Về Phương hướng nhiệm vụ ngành xây dựng trong giai đoạn mới, Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Xây dựng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế xây dựng. Đây là công tác then chốt, xuyên suốt, đột phá. Từ đô thị phát triển mạnh mẽ, đến xuất khẩu xây dựng, cần nhiều doanh nghiệp xuất khẩu xây dựng hơn. Phấn đấu một dân tộc hùng cường vào năm 2045.

Cơ chế nào để khắc phục tình trạng nhà ở xã hội không hoặc phát triển chậm. Đất nước dựa vào người lao động mà lại không chăm lo đời sống, nhà ở cho người lao động.Cơ chế nào cho nước sạch cho đô thị, cho vùng nông thôn…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về "nông thông kiểu mẫu" - Ảnh 4.

Những con đường sạch sẽ, ngập tràn sắc hoa tại xã nông thôn mới Hải Lộc (Hải Hậu, Nam Định).

Thủ tướng cũng chỉ đạo, trong tiến trình đô thị hóa, cần gắn chặt với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn… tuy 1 mà 2, tuy 2 mà 1. Nông thôn kiểu mẫu, tức là hướng về đô thị nhưng không phải đập bỏ nông thôn đi để xây đô thị.

Việc triển khai đô thị thông minh ở Việt Nam cần chủ động tổng kết, rút ra để chống lãng phí. Phát triển vật liệu xây dựng giá rẻ, tuần hoàn, bảo vệ môi trường… Hạn chế tối đa việc xuất khẩu vật liệu xây dựng.

Đặc biệt, đào tạo cán bộ bồi dưỡng nhân tài ngành xây dựng. Chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành xây dựng, cần đẩy mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem