Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 10:49 AM (GMT+7)
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 khai mạc sáng nay 26/6 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến, các nhà lãnh đạo ASEAN khác tham dự Hội nghị tại đầu cầu ở mỗi nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 1.

Sáng ngày 26/6, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 tổ chức theo hình thức trực tuyến khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 2.

Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước ASEAN, Bộ trưởng phụ trách các trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh, Văn hóa-Xã hội và Kinh tế của các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi, Trưởng Quan chức cao cấp ASEAN tại 3 trụ cột (Chính trị-An ninh, Văn hóa-Xã hội và Kinh tế), các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực các nước ASEAN, đại diện Ngoại giao đoàn tại Hà Nội...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 3.

Đại biểu các nước tham dự vui mừng khi gặp nhau tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 4.

Hình ảnh đại biểu các nước trao đổi trước hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 5.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và đại diện Quốc hội, các bộ, ngành liên quan, đại diện các Tiểu ban Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 6.

Hình ảnh văn nghệ chào mừng trước giờ khai mạc Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 7.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 8.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ, Hội nghị Cấp cao thường kỳ của ASEAN được tổ chức trực tuyến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu đang đặt ra cả cơ hội và thách thức với các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Cộng đồng ASEAN đã kịp thời hành động, chủ động thích ứng, gắn kết các quốc gia. Hệ thống ứng phó y tế khẩn cấp của ASEAN và hợp tác với các Đối tác đã được kích hoạt ngay từ những ngày đầu dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 10.

Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã để lại những hệ lụy nặng nề với phát triển kinh tế và ổn định xã hội của các quốc gia thành viên ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 11.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 sẽ là dịp để một lần nữa khẳng định tình đoàn kết, ý chí chính trị mạnh mẽ và quyết tâm cao của các quốc gia thành viên ASEAN vượt lên các khó khăn thách thức, vững vàng đi tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 - Ảnh 12.

Đại biểu các nước tham dự trao đổi sau khai mạc.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 là dịp để Việt Nam và các nước thành viên ASEAN tiếp tục trao đổi, thảo luận các biện pháp xây dựng Cộng đồng, củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường tương trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác, tập trung triển khai các ưu tiên, sáng kiến trong năm 2020, nâng cao sự chủ động của ASEAN trước các thách thức khu vực và quốc tế hiện nay, trong đó có dịch Covid-19.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 là dịp để Việt Nam và các nước thành viên ASEAN tiếp tục trao đổi, thảo luận các biện pháp xây dựng Cộng đồng, củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường tương trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác, tập trung triển khai các ưu tiên, sáng kiến trong năm 2020, nâng cao sự chủ động của ASEAN trước các thách thức khu vực và quốc tế hiện nay, trong đó có dịch Covid-19.

 

 

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem